Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10 nước xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc

09/03/2023 20:25 GMT+7

Với giá trị trái cây xuất khẩu vào Trung Quốc đạt 1,27 tỉ USD, Việt Nam đứng vị trí thứ 3 trong top 10 nước xuất khẩu trái cây lớn nhất vào thị trường Trung Quốc trong năm 2022.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã công bố top 10 nước xuất khẩu trái cây nhiều nhất vào thị trường này, dựa trên giá trị xuất khẩu thống kê năm 2022.

Trong đó, Thái Lan giữ ngôi vị số 1, với giá trị đạt 6,28 tỉ USD, giảm 3,8% so với năm 2021. Đứng thứ hai là Chile, đạt 3,35 tỉ USD, tăng 40,8%. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3, với giá trị đạt 1,27 tỉ USD, tăng 42,7%.

Việt Nam đứng thứ 3 trong TOP 10 nước xuất khẩu trái cây vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới

PHAN HẬU

Nhóm các nước còn lại gồm: Philippines đạt 0,67 tỉ USD, tăng 3,1%; New Zealand đạt 0,63 tỉ USD, giảm 1,6%; Peru đạt 0,57 tỉ USD, tăng 39%; Nam Phi đạt 0,26 tỉ USD, tăng 4%; Campuchia đạt 0,25 tỉ USD, tăng 19%; Úc đạt 0,21%, giảm 32,3%; Indonesia đạt 0,21 tỉ USD, tương đương giá trị năm 2022.

Thanh long, chuối và sầu riêng là những loại trái cây được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất.

Cụ thể, trong năm 2022, Trung Quốc nhập 825.000 tấn sầu riêng, với tổng giá trị 4,03 tỉ USD. Trong đó, sản lượng xuất khẩu phần lớn thuộc về Thái Lan, với 3,85 tỉ USD.

Sầu riêng Việt Nam bắt đầu được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc từ tháng 7.2022. Thống kê đến hết năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 41.000 tấn sầu riêng Việt Nam, với giá trị 190 triệu USD. Tổng cục Hải quan Trung Quốc dự báo, sản lượng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam vào Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh trong những năm tới.

Cũng trong năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 1,81 triệu tấn chuối, tổng giá trị 1,16 tỉ USD. Trong đó, sản lượng chuối nhập khẩu từ Philippines nhiều nhất, với 725.000 tấn. Việt Nam là nước xuất khẩu chuối lớn thứ 2 vào Trung Quốc, đạt sản lượng 469.000 tấn.

Đáng lưu ý, theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu dừa của Việt Nam vào Trung Quốc năm 2022 tăng 68,7% so với năm 2021 và nằm trong 3 nước có sản lượng nhiều nhất. Cụ thể, dừa nhập khẩu từ Việt Nam đạt 221.000 tấn; Thái Lan nhiều nhất với 523.000 tấn, tăng 56,6%; Indonesia là 322.000 tấn, giảm 15,8%.

Thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), sau khi ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc vào tháng 7.2022, đến nay Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp 246 mã số vùng trồng và 97 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo trong năm 2023, xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc sẽ đạt giá trị 1 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.