Vì sao trường ĐH có quy định sinh viên hoạt động mại dâm lần 4 bị thôi học?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/12/2023 15:56 GMT+7

Vào đầu tháng 11 mới đây, Quy chế người học áp dụng cho sinh viên, học viên của Trường ĐH Hoa Sen gây xôn xao với quy định sinh viên 'hoạt động mại dâm lần 4 sẽ bị đuổi học'. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng phản ứng từ năm 2023, trường bắt đầu tính điểm rèn luyện.

Mại dâm, học hộ... vi phạm lần 4 sẽ bị buộc thôi học

Trong Quy chế người học, Trường ĐH Hoa Sen đưa ra 28 nội dung vi phạm bị xem xét kỷ luật với 4 mức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học.

Chẳng hạn, với các vi phạm học hộ, điểm danh hộ hoặc nhờ người khác học hộ, điểm danh hộ; uống rượu bia trong giờ học, say rượu bia khi đến lớp; đánh bạc dưới mọi hình thức; tàng trữ lưu hành truy cập sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy, thì vi phạm lần 1 sẽ bị khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn và lần 4 buộc thôi học.

Thực hư quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 mới bị thôi học - Ảnh 1.

Các vi phạm bị xử lý kỷ luật tại Quy chế người học Trường ĐH Hoa Sen, trong đó có hoạt động mại dâm

Vi phạm thi hộ hoặc làm bài thi hộ lần 2 thì bị buộc thôi học; còn tổ chức học hộ, điểm danh hộ, thi hộ thì buộc thôi học ngay lần đầu tiên.

Tuy nhiên, có một quy định khiến sinh viên khó hiểu, đó là đối với hành vi mại dâm, sinh viên vi phạm lần 1 bị kỷ luật khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn và lần 4 buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều sinh viên đặt câu hỏi: Vậy là sinh viên được phép... mại dâm và phải đến lần thứ 4 mới bị nghỉ học?

Trường đại học có quy định sinh viên hoạt động mại dâm lần 4 bị thôi học?

Lần đầu tiên trường áp dụng tính điểm rèn luyện 

Một quy định khác trong quy chế cũng khiến rất nhiều sinh viên phản ứng trong thời gian qua. Cụ thể, đây là lần đầu tiên trường áp dụng tính điểm rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy khóa 2023. Điểm rèn luyện được đánh giá theo thang điểm 100.

Các tiêu chí đánh giá gồm: ý thức tham gia học tập, ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong trường, ý thức và kết quả tham gia các hoạt động trải nghiệm sinh viên; ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng; ý thức và kết quả tham gia công tác tổ chức trong trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.

Điểm rèn luyện này sẽ là căn cứ để xét cấp học bổng Sen ưu tú và các loại học bổng doanh nghiệp của trường, căn cứ phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên.

Một sinh viên cho biết: "Em không phủ nhận các hoạt động của trường rất bổ ích, phục vụ tốt vào việc phát triển kỹ năng, tăng trải nghiệm cho sinh viên trong suốt quá trình học. Từ trước đến nay, dù trường không áp dụng việc tính điểm rèn luyện thì các sự kiện, hoạt động của nhà trường vẫn được nhiều bạn tham gia. Vậy nên nếu nói việc áp dụng điểm rèn luyện nhằm mục đích khuyến khích sinh viên tham dự là không hợp lý".

Một sinh viên khác chia sẻ: "Các bài viết trên trang web, trang fanpage của trường, trang báo điện tử đều khẳng định trường không tính điểm rèn luyện và coi đây là sự khác biệt của trường với các nơi khác, nếu vậy giờ trường phải gỡ các bài viết đó đi"...

Trường ĐH Hoa Sen nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Thái Huy, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Trải nghiệm việc làm sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, cho biết: "Về quy định hoạt động mại dâm 4 lần mới bị thôi học trong Quy chế người học cũng chính là quy định tại Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy năm 2016 của Bộ GD-ĐT và trường chỉ đang áp dụng theo quy chế này''.

Về tính điểm rèn luyện, ông Lê Thái Huy giải thích: "Việc áp dụng điểm rèn luyện đối với sinh viên khóa 2023 đã được nhà trường thông tin cụ thể từ tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm học vào tháng 10.2023. Hiện tại, nhà trường ban hành quy chế chính thức đến sinh viên, giảng viên phụ trách lớp ngành sẽ hướng dẫn cụ thể cho sinh viên để áp dụng".

Theo ông Huy, việc tính điểm rèn luyện đã được Hội đồng nhà trường thông qua với mục đích động viên và tạo thói quen cho sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm tại trường để các em hoàn thiện năng lực, kỹ năng. Mỗi năm trường tổ chức hơn 300 sự kiện lớn nhỏ để sinh viên chọn lựa theo sở thích và nhu cầu, góp phần giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm và tích lũy nhiều trải nghiệm bên cạnh việc học lý thuyết.

Thực hư quy định sinh viên bán dâm lần thứ 4 mới bị thôi học - Ảnh 2.

Thông tư của Bộ GD-ĐT cũng quy định hoạt động mại dâm vi phạm lần 4 sẽ bị buộc thôi học

Thông qua việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, trường ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cá nhân và cũng xem đây là một trong những tiêu chí cấp xét các loại học bổng của trường, cũng như để vinh danh những sinh viên có nhiều đóng góp tích cực hàng năm.

"Ngoài ra, điểm rèn luyện còn là cơ sở để trường xác nhận khi các em có nhu cầu xác nhận tham gia các hoạt động để xin các học bổng bên ngoài hoặc khi đi xin việc…", ông Huy cho hay.

Ông Huy lưu ý, việc thực hiện điểm rèn luyện này được áp dụng theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT và trường sẽ có các hình thức triển khai để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, các em có thể tự chọn những hoạt động trải nghiệm phù hợp với bản thân.

Được biết hiện nay, tất cả các trường ĐH đều áp dụng Thông tư ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo ĐH hệ chính quy của Bộ GD-ĐT năm 2016 để xây dựng quy chế công tác sinh viên trường mình, với những nội dung về xử lý vi phạm như học hộ, thi hộ, uống rượu bia, mại dâm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.