Vì sao số vụ tội phạm tình dục nghiêm trọng ở Nhật tăng mạnh?

Văn Khoa
Văn Khoa
05/02/2023 13:31 GMT+7

Số vụ tội phạm tình dục nghiêm trọng ở Nhật Bản trong năm 2022 đã tăng mạnh so với năm trước.

Số vụ tội phạm tình dục liên quan đến bạo lực hoặc đe dọa ở Nhật trong năm 2022 đã tăng 9,9%, lên 4.708, theo Hãng tin Kyodo News hôm nay 5.2 dẫn dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật.

Cũng theo số liệu mới, số vụ cưỡng bức quan hệ tình dục tăng 19,3%, lên 1.656. Số vụ cưỡng hiếp và các hình thức tấn công tình dục khác đã tăng trong năm thứ hai liên tiếp.

Vì sao số vụ tội phạm tình dục nghiêm trọng ở Nhật tăng mạnh? - Ảnh 1.

Tổng số tội phạm hình sự ở Nhật trong năm 2022 đã tăng 5,9% lên 601.389, theo số liệu mới do Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật công bố.

Chụp màn hình Kyodo News

Một sĩ quan cảnh sát Nhật cho rằng tình trạng tội phạm tình dục gia tăng như trên là do nhận thức ngày càng tăng về những gì cấu thành tội phạm tình dục và sự phát triển của một hệ thống chuyên dụng để tiếp nhận các báo cáo và tư vấn.

Chính phủ Nhật đã thành lập các trung tâm hỗ trợ ở tất cả các quận để tư vấn cho những nạn nhân của tội phạm tình dục và bạo lực nhằm cung cấp sự hỗ trợ như giúp họ khám và tư vấn tại các phòng khám sản phụ khoa và báo cáo vụ việc cho cảnh sát cũng như luật sư.

Các trung tâm cho biết số lượng các cuộc tư vấn trong năm tài chính 2021, kết thúc vào tháng 3.2022, đã tăng 14,9% so với năm tài chính trước, lên 58.771.

Tổng số tội phạm hình sự ở Nhật trong năm 2022 đã tăng 5,9% lên 601.389, đánh dấu lần đầu gia tăng sau 20 năm, theo số liệu tạm thời do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật công bố.

Trong con số nói trên, 6 tội phạm nghiêm trọng, bao gồm giết người và tội phạm liên quan đến tình dục, tăng 8,1% lên 9.536 vụ, với số vụ cưỡng bức quan hệ tình dục cao kỷ lục kể từ khi luật hình sự sửa đổi năm 2017 thay đổi định nghĩa về tội phạm và tăng cường hình phạt, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.