Vì sao Quảng Nam không thể chi 150 tỉ đồng mua sữa học đường cho học sinh?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/08/2023 17:19 GMT+7

Không tìm được quy chuẩn để đáp ứng quy định về đấu thầu, tỉnh Quảng Nam không thể chi 150 tỉ đồng để mua sữa cho học sinh miền núi sử dụng miễn phí trong chương trình Sữa học đường.

Chiều 23.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nêu tại cuộc họp ngày 21.8 để nghe Sở GD-ĐT báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 sắp tới.

Theo kết luận, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2022/NQHĐND (Nghị quyết 17) ngày 20.7.2022 về chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Vì sao Quảng Nam không thể chi 150 tỉ mua sữa học đường cho học sinh? - Ảnh 1.

Không tìm được quy chuẩn đáp ứng quy định về đấu thầu, tỉnh Quảng Nam không thể chi 150 tỉ đồng để mua sữa cho học sinh miền núi uống miễn phí

Q.H

Lý do là hiện nay Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 5.12.2019 của Bộ Y tế đã bị bãi bỏ và chưa có văn bản pháp lý cụ thể nào hướng dẫn về quy định chất lượng dinh dưỡng cho sữa dùng để cung cấp cho chương trình Sữa học đường. Đồng thời, do không có tiêu chuẩn cụ thể để đáp ứng quy định về đấu thầu, nên Nghị quyết 17 không có cơ sở để tiếp tục triển khai.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng để góp phần nâng cao hiệu quả, tiếp tục phát huy ý nghĩa nhân văn của chương trình Sữa học đường, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Sở GD-ĐT cần lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh dự thảo trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ sữa tươi trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm học 2023 - 2024 đến hết năm học 2025 - 2026.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết 17 về chương trình Sữa học đường từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo (từ 3 - 6 tuổi) và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập đã được cấp phép tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực 1, 2, 3 trên địa bàn Quảng Nam.

Mỗi ngày, trẻ được uống 1 hộp sữa 180ml, uống 5 lần/tuần trong thời gian đủ 9 tháng/năm học (từ đầu năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 – 2026). Tổng kinh phí thực hiện hơn 151,9 tỉ đồng, trong đó kinh phí mua sữa khoảng 150 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong năm học 2022 - 2023, học sinh miền núi Quảng Nam không được uống sữa theo như nghị quyết ban hành do vướng mắc trong thủ tục hồ sơ đấu thầu, không tìm ra "quy chuẩn về chất lượng sữa".

Điều đáng nói, hiện năm học mới sắp bắt đầu trong khi dự kiến trong tháng 9 HĐND tỉnh Quảng Nam mới họp để xem xét ban hành nghị quyết. Sau khi nghị quyết có hiệu lực, cần triển khai các thủ tục đấu thầu phải mất thêm một khoảng thời gian nữa. Như vậy, nhiều khả năng năm học 2023 - 2024 học sinh miền núi Quảng Nam lại chậm được uống sữa miễn phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.