Vì sao Phó viện trưởng VKSND H.Bạch Long Vĩ bị tạm đình chỉ công tác?

Lê Tân
Lê Tân
30/10/2021 10:49 GMT+7

Lời khai của một số bị can trong vụ làm sai lệch hồ sơ vụ án ma túy ở Công an Q.Đồ Sơn cho thấy, có sự xuất hiện của ông Nguyễn Thế Trung, Phó viện trưởng VKSND Q.Đồ Sơn (hiện là Phó viện trưởng VKSND H.Bạch Long Vĩ), trong quá trình tham gia lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ trong việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 vào ngày 13.11.2020 của một số lãnh đạo, cán bộ Công an Q.Đồ Sơn (Hải Phòng), VKSND TP.Hải Phòng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Thế Trung, Phó viện trưởng VKSND H.Bạch Long Vĩ, theo yêu cầu của Cơ quan điều tra VKSND tối cao từ ngày 18.10. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày.

VKSND tối cao đến làm việc tại Công an Q.Đồ Sơn

CTV

Được biết, trước khi về H.Bạch Long Vĩ công tác, ông Nguyễn Thế Trung là Phó viện trưởng VKSND Q.Đồ Sơn.

Theo kết luận điều tra được ban hành của VKSND tối cao, lời khai của Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Đồ Sơn, cho thấy sáng 13.11.2020, người này có nhìn thấy ông Nguyễn Thế Trung cùng ông Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn khi đó (bị can trong vụ án), đi vào phòng của Tuấn lúc đó đang lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Hải (người có mặt trong quán karaoke Hải Sơn 86) và ông Trung còn tham gia hỏi Phạm Văn Hải.

Ông Lương Trác Huy, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Đồ Sơn, cũng khai ông Trung đã đi cùng ông Phạm Quang Tuấn vào phòng ông Huy đang hỏi đối tượng Hoàng Đình Tú (người có mặt trong quán karaoke Hải Sơn 86) và ông Phạm Quang Tuấn đã bảo ông Lương Trác Huy đi ra ngoài để mình và ông Nguyễn Thế Trung hỏi Tú.

Ông Vũ Tuấn Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an Q.Đồ Sơn, khai vào sáng 13.11.2020 có thấy ông Trung sang chứng kiến việc lấy lời khai, kiểm tra ma túy đối với các đối tượng và còn thấy ông này đứng nói chuyện với ông Nguyễn Hữu Cường, khi đó là Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Đồ Sơn (bị can trong vụ án). Ông Vũ Tuấn Hoàng còn khai, đến 16 giờ ngày 13.11.2020 vẫn thấy ông Trung ở Công an Q.Đồ Sơn.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Hữu Cường đã khai ông Nguyễn Thế Trung biết dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn 86 và ông Cường nghe ông Phạm Quang Tuấn nói đã chia cho ông Trung 200 triệu đồng.

Làm việc với Cơ quan điều tra của VKSND tối cao, ông Nguyễn Thế Trung cho biết, sáng 13.11.2020 có sang Công an Q.Đồ Sơn để giải quyết công việc nhưng không biết việc kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86.

Trong khi đó, ông Phạm Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an Q.Đồ Sơn (đã xin nghỉ ốm) và bị can Phạm Quang Tuấn không khai báo gì về ông Nguyễn Thế Trung như lời những người trên khai.

Kết luận điều tra của VKSND tối cao ban hành vào ngày 16.8 vừa qua nhận định chưa đủ căn cứ vững chắc để xác định ông Nguyễn Thế Trung biết vụ kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 có sử dụng, thu giữ ma túy và nhận tiền từ vụ việc.

Do thời hạn tạm giam bị can Nguyễn Hữu Cường đã hết và đã có đủ căn cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án nên VKSND tối cao đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố các bị cáo.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra của VKSND sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ việc ông Nguyễn Thế Trung có liên quan hay không. Nếu có căn cứ xác định ông Trung có liên quan sẽ xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ ở Công an Q.Đồ Sơn, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 13.11.2020, cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp và Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Q.Đồ Sơn đã phát hiện tại quán karaoke Hải Sơn 86 (P.Hợp Đức, Q.Đồ Sơn) có nhiều đối tượng đang có dấu hiệu phê, lắc ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 25/28 đối tượng dương tính với ma túy.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, ông Trịnh Văn Khoa, khi đó là cán bộ Đội điều tra tổng hợp, Công an Q.Đồ Sơn nhận lệnh của thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (38 tuổi, ở ngõ 205 Nguyễn Hữu Cầu, P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng), nguyên Đội phó Đội điều tra tổng hợp, phải dừng việc xét hỏi để các đối tượng gọi điện về nhà cho người thân. Đêm cùng ngày, tất cả những người ở quán karaoke Hải Sơn 86 được thả về nhà.

Sau khoảng 20 ngày suy nghĩ, ông Trịnh Văn Khoa đã làm đơn tố cáo hành vi làm sai lệch hồ sơ của một số cán bộ Công an Q.Đồ Sơn trong vụ việc trên đến VKSND tối cao và Thanh tra Bộ Công an, đồng thời xin ra khỏi ngành.

Ngày 20.1, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã bắt giữ ông Nguyễn Hữu Cường để điều tra về hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Đã có 6 người là lãnh đạo, cán bộ của Công an Q.Đồ Sơn bị khởi tố trong vụ việc này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.