Vì sao nhiều người ở TP.HCM hào hứng hẹn nhau đi ngắm bầu trời đêm?

15/04/2024 20:20 GMT+7

Hẹn nhau quan sát mặt trăng, các hành tinh khi màn đêm buông xuống tại TP.HCM, nhiều người có niềm đam mê với thiên văn vô cùng hào hứng vì trải qua một đêm đặc biệt.

Đây là hoạt động do CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) phối hợp cùng các cộng tác viên của Hiệp hội bầu trời tối quốc tế (IDA) tại TP.HCM tổ chức, nhằm hưởng ứng Tuần lễ bầu trời tối quốc tế (International Dark Sky Week).

Phiêu lưu cùng bầu trời đêm

18 giờ 30 phút ngày chủ nhật (14.4), nhiều người ở các độ tuổi khác nhau có mặt tại sân thượng của một quán cà phê nằm trên đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM) như đã hẹn. Nhiều người háo hức mang theo kính thiên văn, ống nhòm, điện thoại… chuẩn bị quan sát và ghi lại hình ảnh bầu trời đêm.

Màn đêm buông xuống, những người có cùng đam mê quan sát bầu trời tụ họp

Màn đêm buông xuống, những người có cùng đam mê quan sát bầu trời tụ họp

CAO AN BIÊN

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm HAAC hướng dẫn mọi người cách quan sát

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm HAAC hướng dẫn mọi người cách quan sát

CAO AN BIÊN

BTC cho biết những người có mặt ở đây là thành viên CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM, CLB Thiên văn USAC (University of Science Astronomy Club) thuộc khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng như nhiều người đam mê thiên văn đang sống và làm việc tại TP.HCM đến tham gia.

Trong số đó, có chị Nhung (ngụ Q.7) dẫn theo 2 con trai Tiến Anh (9 tuổi) và Justin (6 tuổi) đến tham dự sự kiện. Chị Nhung cho biết mình biết tới sự kiện thông qua mạng xã hội, vì gần nhà và cuối tuần có thời gian nên cả gia đình đến đây, hy vọng con có thêm trải nghiệm về bầu trời đêm cùng các anh chị, cô chú.

“Tôi thường cho con tham gia những sự kiện cộng đồng như thế này, vì con sẽ học hỏi được nhiều thứ. Nhiều anh chị, cô chú ở đây có kính thiên văn, giúp các con có thể quan sát được bầu trời đêm, mà bình thường vì ô nhiễm ánh sáng nên các con cũng khó quan sát được bầu trời", chị cho biết.

Vì sao nhiều người ở TP.HCM hào hứng hẹn nhau đi ngắm bầu trời đêm?- Ảnh 3.
Vì sao nhiều người ở TP.HCM hào hứng hẹn nhau đi ngắm bầu trời đêm?- Ảnh 4.
Vì sao nhiều người ở TP.HCM hào hứng hẹn nhau đi ngắm bầu trời đêm?- Ảnh 5.

Hứng thú quan sát bầu trời đêm

CAO AN BIÊN

Tiến Anh, kế bên cũng cho biết em rất vui và háo hức khi đến đây vì có thể thông qua kính thiên văn nhìn rõ được mặt trăng, bầu trời cũng như tìm hiểu được các kiến thức mới.

Anh Nhật Minh, Chủ nhiệm CLB Thiên văn USAC cho biết hôm nay có 17 thành viên của CLB tham gia. Sau khi cùng quan sát bầu trời đêm, Minh cười nói đêm nay mọi người đã có một buổi tối thú vị. Thời gian tới, CLB vẫn sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện quan sát bầu trời khác.

Tìm hiểu về ô nhiễm ánh sáng

Trong khuôn khổ sự kiện, workshop "Ô nhiễm sáng và những tác động đến môi trường hiện tại" cũng khiến người tham gia hào hứng khi được tìm hiểu, trao đổi kiến thức về tình trạng ô nhiễm ánh sáng, những tác hại của nó cũng như các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng.

Chị Fanny Soulard, đại diện Hiệp hội bầu trời tối quốc tế (IDA) tại TP.HCM là diễn giả tại buổi workshop cho biết ô nhiễm ánh sáng có thể bắt nguồn từ quầng sáng đô thị chiếm dụng bầu trời, ánh sáng chói, những nguồn sáng lộn xộn, ánh sáng xâm nhập, ánh sáng từ nội thất…

Vì sao nhiều người ở TP.HCM hào hứng hẹn nhau đi ngắm bầu trời đêm?- Ảnh 6.

Các bạn trẻ tìm hiểu về ô nhiễm ánh sáng với đại diện IDA tại TP.HCM

Các bạn trẻ tìm hiểu về ô nhiễm ánh sáng với đại diện IDA tại TP.HCM

CAO AN BIÊN

Theo đó, các nguồn ô nhiễm ánh sáng không chỉ gây lãng phí tới năng lượng mà còn tác động xấu tới sức khỏe con người, tổn hại hệ sinh thái, tăng biến đổi khí hậu cũng như ảnh hưởng tới việc quan sát thiên văn.

"Tôi cảm thấy rất vui khi có nhiều bạn trẻ có niềm đam mê thiên văn, bầu trời đêm tham dự sự kiện ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đã có một buổi tối tuyệt vời với bầu trời đêm cũng như trao đổi lẫn nhau những kiến thức về ô nhiễm ánh sáng", chị Fanny bày tỏ.

Chị Lê Dung (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho biết 10 năm trước, chị là thành viên của HAAC với tình yêu và niềm đam mê thiên văn. Năm 2016, chị theo đuổi đam mê với văn học khoa học giả tưởng.

Chị Dung đang có ý tưởng về một tác phẩm nói về ô nhiễm ánh sáng nên rất hào hứng tham gia sự kiện hôm nay. Chị cho biết nhờ sự kiện này, chị có thêm nhiều cảm hứng, ý tưởng cũng như kiến thức cho tác phẩm của mình.

Vì sao nhiều người ở TP.HCM hào hứng hẹn nhau đi ngắm bầu trời đêm?- Ảnh 8.

Mọi người có cùng niềm đam mê thiên văn

CAO AN BIÊN

Tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm HAAC cũng cho biết về các thang đo ô nhiễm ánh sáng cũng như chỉ ra bản ô đồ nhiễm ánh sáng ở Việt Nam, từ đó chỉ ra các vùng lý tưởng để quan sát bầu trời đêm như khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, dọc dãy Trường Sơn, Tây Nguyên.

BTC cho biết thời gian tới sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan sát bầu trời đêm ở những địa điểm lý tưởng ngoài khu vực TP.HCM, chào đón những người yêu thiên văn ở khắp các độ tuổi tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.