Vì sao cây xanh hơn 100 năm tuổi ở công viên Gia Định bị đốn hạ?

18/11/2023 10:01 GMT+7

Một cây xanh áng chừng hơn 100 năm tuổi ở công viên Gia Định (TP.HCM) vừa bị đốn hạ. Vì sao?

Ngày 18.11, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của việc đốn hạ cây sọ khỉ có tuổi đời khoảng hơn 100 năm tại công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Đại diện công ty cho biết, cây sọ khỉ này thuộc phân loại 3 (cây đại mộc). Cây đã già cỗi, bọng gốc và rễ ăn nổi gần đường đi dạo trong công viên, cố nguy cơ gây mất an toàn. Trước khi thực hiện đốn hạ, công ty cây xanh đã báo cáo, xin phép Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM.

Vì sao cây xanh hơn 100 năm tuổi ở công viên Gia Định bị đốn hạ? - Ảnh 1.

Đường kính gốc cây lên đến hơn 2 m

V.P

Cây sọ khỉ cao 24 m và có đường kính gốc hơn 2 m, gồm nhiều nhánh lớn. Cây có nguy cơ dễ gãy, đổ khi có mưa gió mạnh. Sau khi cắt thân và cành, công nhân thực hiện đào bứng gốc. Cây sọ khỉ này có thể được trồng từ thời Pháp nhưng khó xác định tuổi chính xác của cây vì bên trong gốc cây đã bị mục nát.

Vì sao cây xanh hơn 100 năm tuổi ở công viên Gia Định bị đốn hạ? - Ảnh 2.

Bên trong thân cây sau khi đốn hạ

V.P

Số gỗ sau khi đốn hạ sẽ được tập kết về khu vực bãi tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật sẽ bán đấu giá số gỗ này. Tại vị trí này sẽ được công ty cây xanh trồng thay thế bằng 6 cây mát 2 cánh ở dọc lối đi.

Hình ảnh cây sọ khỉ hơn 100 năm tuổi bị bọng gốc

V.P

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM hiện quản lý khoảng 3.000 cây xanh tại công viên Gia Định. Trong đó, có những cây trồng từ thời Pháp, trước năm 1975 và cả những cây trồng mới trong giai đoạn 2003 - 2004 khi làm công viên mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.