Vì sao bé hà mã ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đặt tên là Ca?

03/09/2023 12:33 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ những hình ảnh về tiệc đầy tháng của 'bé' hà mã tên Ca ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Nhiều người thắc mắc là 'Ca' trong ca hát hay 'đại ca'?

Hình ảnh những con thú ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Gần đây, chuyện cặp hổ vừa sinh được đặt tên Bình – Dương hay hình ảnh những con thú nằm ngủ được dân mạng dí dỏm so sánh là "làm biếng" cũng khiến nhiều người thích thú.

Dưới bài viết về thắc mắc tên của hà mã con tên Ca chào đời ngày 3.8 là ca hát hay đại ca nhận hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận, chia sẻ. Nhiều người đã nhắn bạn bè rủ vào cùng ăn đầy tháng hay để lại bình luận: "Cưng xỉu", "Dễ thương ghê", "Chúc mừng bé"… thậm chí đoán tên bé Ca trong đại ca.

Vì sao hà mã vừa đầy tháng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn được đặt tên Ca? - Ảnh 1.

Động vật ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn thường được công bố tên trong lễ đầy tháng

V.P

Ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, hà mã con vừa làm lễ đầy tháng được đặt tên là Canada, tên gọi thân mật là bé Ca. Tên gọi này do ông Behzad Babakhani, Tổng lãnh sự Canada tại TP.HCM đặt nhằm kỷ niệm "Cột mốc vàng" 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada (21.8.1973 – 21.8.2023).

Theo ông Trực, bé hà mã Ca có ba tên Tô, mẹ tên Bo, anh trai tên Hột Mít. Hiện hà mã cha đang được tách riêng chuồng và dự kiến sẽ được giới thiệu với hà mã con dần dần và cho ghép ở chung chuồng trong thời gian tới.

Hà mã con hiện nặng hơn 30 kg và vẫn bú sữa mẹ. Thỉnh thoảng hà mã có nhấm nháp đồ ăn của mẹ nhưng chưa ăn được. Thông thường phải 3 tháng trở lên, hà mã con mới bắt đầu ăn như hà mã cha mẹ. Khi trưởng thành có thể nặng đến 1 tấn hoặc hơn 1 tấn. Thức ăn của hà mã thường là cỏ, dưa hấu, cải thảo, cơm ép thành bánh...

Hà mã cùng mẹ ở Thảo Cầm Viên

"Hà mã là loài động vật có xuất xứ từ nước ngoài nên khi nuôi ở vườn thú và cho sinh sản là nguồn dự trữ, bảo tồn giống quý hiếm. Hà mã có đặc tính lãnh thổ rất cao nên khi xảy ra xô xát giữa các con trong đàn thì nhân viên rất khó can thiệp. Vì vậy, chúng tôi phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng như thời gian để hai cha con hà mã làm quen với nhau", ông Trực chia sẻ.

Trước đó, những con thú sinh ra trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn luôn được đặt tên và công bố trong ngày lễ đầy tháng của từng con.

Giới trẻ phát cuồng, chi tiền triệu nuôi “hà mã mini” ú nu chân ngắn trong nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.