Phải luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đất nước

12/10/2013 12:43 GMT+7

(TNO) Đó là lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường căn dặn các chiến sĩ của mình.

Bác dặn phải luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đất nước
Bà Thản (phải) và đồng đội kể về những kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: T.Q.Nam

Trong dòng người về nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) sáng nay 12.10, có bà Trần Thị Thản, nguyên chính trị viên Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy anh hùng năm xưa.

Năm nay tròn 66 tuổi, bà Thản còn minh mẫn, khỏe mạnh. Bà nhớ như in 4 lần được may mắn gặp Đại tướng.

Bà Thản kể về Đại tướng: “Năm 1968, Đại tướng về Ngư Thủy thăm và kiểm tra trận địa pháo binh. Đó là lần đầu tiên tôi được gặp ông. Đến năm 1969, tôi được vinh dự tham gia đoàn đại biểu của Quân khu 4 ra thăm, báo công với Đại tướng. Năm 1995, tôi lại được tham gia đoàn anh hùng ra tham dự chương trình Nhân chứng và Sự kiện. Và đến năm 1998 thì bác về thăm đất Ngư Thủy...".

Bà Thản nói về Đại tướng đầy tự hào.

Bà bảo: “Bác là người chân tình, sống nhân từ độ lượng. Đặc biệt lúc còn chiến tranh, khi nào gặp bác cũng bảo các cháu phải dũng cảm, luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước”.

Trương Quang Nam

>> Hàng trăm người kí vào bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Truyền thông quốc tế đưa tin lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người tận trung cho đến phút cuối cùng
>> Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Phát sóng bộ phim hoạt hình về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Tái bản sách 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ
>> Diễn tập lần cuối hộ tống linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.