Về miền Tây đi biển hoang sơ, chụp hình với những con rồng ‘độc lạ’

Tấn Đạt
Tấn Đạt
17/02/2024 06:00 GMT+7

Đến với tỉnh Bến Tre trong những ngày tết năm 2024, chúng tôi được khám phá vẻ đẹp hoang sơ của biển Cồn Nhàn, chụp hình với những linh vật rồng "độc lạ". Ngoài ra, mọi người còn ăn uống bên ao cá "khổng lồ"…

Tại xã Bảo Thuận, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre, ngoài việc khám phá vẻ đẹp hoang sơ của biển Cồn Nhàn, nhiều người trẻ còn chụp hình, check-in bên 2 linh vật rồng được làm từ lốp xe, cao hơn 2 m.

"2 linh vật rồng được đặt hướng ra biển, nhìn rất oai hùng. Từng chiếc râu, chân, vảy được cắt tỉa công phu, tỉ mỉ. Với mình đây là linh vật rồng khá "độc lạ" ở miền Tây", Nguyễn Hoàng Phương (24 tuổi), ngụ tại xã Giao Thạnh, H.Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho hay.

z5165086374768_13792a1f962b024109ee45c83c20e0ea.jpg

Nhiều người trẻ chụp hình với 2 con rồng làm bằng lốp xe

TẤN ĐẠT

z5165086412365_a77191af936e5b0811d2d8631fb2570d.jpg

"Độc lạ" linh vật rồng được làm từ lốp xe

TẤN ĐẠT

z5165086376298_d3f51e9cfd54a2710cdf34bbc09ead12.jpg

Linh vật rồng thu hút các bạn trẻ đến chụp hình

TẤN ĐẠT

z5161307403756_d4f59c255038f2bba1752938061fd33d.jpg

Từng đường nét của linh vật rồng được cắt tỉa, tạo hình cẩn thận, tỉ mỉ

TẤN ĐẠT

Loài rồng: Sinh vật kỳ bí với hình tượng trái ngược trong văn hóa Đông - Tây

Con đường ra biển Cồn Nhàn được tráng nhựa bê tông nên việc di chuyển rất dễ dàng. Bờ kè được xây dựng chỉn chu, khang trang. Chiều về nhiều người trẻ kéo nhau ra đây chụp hình, đón gió.

z5161822437895_f0586ed980dbe9cf8f546cfd5df9ec13.jpg

Bãi biển Cồn Nhàn được xây dựng chỉn chu. Nhiều người trẻ đến đón gió, hòa mình với thiên nhiên

TẤN ĐẠT

z5161311296791_309b81e02426b59e6725508f35868f35.jpg

Khung cảnh thiên nhiên, hoang sơ của biển Cồn Nhàn thu hút bạn trẻ

TẤN ĐẠT

"Dịp tết năm nay, mình chọn biển Cồn Nhàn để vui chơi. Nơi đây còn rất hoang sơ, có bầu không khí trong lành, dễ chịu. Dù nước biển không trong xanh nhưng cảnh vật, con người hay từng cơn sóng đã giúp mình quên đi căng thẳng, mệt mỏi sau những ngày dài làm việc...", Phương chia sẻ thêm.

Ở tỉnh Bến Tre, chùa Vạn Phước (thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại) trở thành một trong những điểm đến nhận được nhiều sự quan tâm, hiếu kỳ của người trẻ.

427560569_1499858277543271_6425201075881863376_n.jpg

Linh vật rồng làm từ hàng ngàn chậu hoa tại chùa Vạn Phước

MINH TÂN

426464235_1499860887543010_3358326380515892729_n.jpg

Linh vật rồng cao 6 m dài 99 m, thân rộng được thiết kế bằng 12.000 chậu hoa vạn thọ, cúc...

MINH TÂN

Chùa Vạn Phước gây ấn tượng với nhiều người bởi các hạng mục đặc sắc như: chiếc cổng tam quan có cặp rồng vàng 2 bên tả hữu đến khu chánh điện khang trang, hồ súng nằm trong khuôn viên, tượng Phật Di Lặc cao 12,45 m, Phật nằm, Quan Âm…

Trong dịp tết 2024, tại chùa Vạn Phước có bố trí linh vật rồng cao 6 m, dài 99 m, thân rộng được thiết kế bằng 12.000 chậu hoa cúc và vạn thọ.

Đến chùa Vạn Phước vui chơi vào những ngày xuân, Đỗ Minh Tân (32 tuổi), ngụ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, cho hay linh vật rồng to hơn rất nhiều khi được đứng gần, vì là hoa thật nên vô cùng rực rỡ, có sức sống.

317996253_1231709114358190_5511490871555260685_n.jpg

Những pho tượng Phật khổng lồ tại chùa Vạn Phước

MINH TÂN

318085126_1231708934358208_993879865504256012_n.jpg

Không gian trong lành tại chùa Vạn Phước

MINH TÂN

"Nhìn bao quát các công trình kiến trúc trong chùa đều được thiết kế hài hòa, mang đến không gian vô cùng đối xứng và đẹp mắt. Đến chùa mọi người không chỉ được chiêm ngưỡng những pho tượng uy nghiêm, nổi bật mà còn có thể hòa mình với thiên nhiên, tâm được tĩnh lặng, bình yên bên những tán cây rộng lớn", Tân cho hay.

Về đêm, chúng tôi ghé chợ đêm Ba Tri để vui chơi, ăn uống. Tại đây, ngoài vô số những món ăn vặt như: cá viên chiên, trà sữa, bánh tráng nướng… các bạn trẻ còn được đón gió bên ao nước "khổng lồ".

z5161307504204_890ca0ef1e45f6692f0bee053182b2dd.jpg

Người trẻ ăn uống, vui chơi tại ao cá "khổng lồ"

TẤN ĐẠT

"Những ngày cuối tuần, mình hay ra đây để đón gió, ăn uống và vui chơi cùng với gia đình. Tại ao nước, mọi người cảm nhận được không khí mát mẻ, trong lành rất dễ chịu", Lê Thị Như Ý (22 tuổi), ngụ tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.