Văn phòng Thanh tra Thái Lan yêu cầu tòa án hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng

24/07/2023 21:27 GMT+7

Văn phòng Thanh tra Thái Lan ngày 24.7 đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp ra lệnh cho quốc hội nước này hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo, cũng như ra phán quyết về việc quốc hội không chấp nhận tái đề cử ông Pita Limjaroenrat cho vị trí này.

Ông Keerop Kritteeranont, Tổng thư ký Văn phòng Thanh tra Thái Lan, cho biết văn phòng đã nhận được 17 đơn khiếu nại phản đối quyết định của quốc hội nước này, sau khi các nhà lập bác bỏ việc tái đề cử ông Pita Limjaroenrat làm thủ tướng, và tuyên bố đó là hành vi vi phạm quyền hiến định của họ, theo báo Bangkok Post.

Văn phòng Thanh tra Thái Lan yêu cầu tòa án hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Pita Limjaroenrat tại quốc hội Thái Lan hôm 19.7

REUTERS

Ông Pita là lãnh đạo đảng Tiến lên (MFP), đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan hôm 14.5. Tuy nhiên, ông đã không thể giành đủ phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng đầu tiên của lưỡng viện quốc hội Thái Lan hôm 13.7. Cuộc bỏ phiếu lần 2, được lên lịch vào ngày 19.7, cuối cùng đã không diễn ra sau khi ông Pita bị đình chỉ tư cách nghị sĩ và quốc hội quyết định không chấp nhận việc đề cử ông làm thủ tướng thêm một lần nữa theo ý kiến đa số.

Theo ông Keerop, số đơn khiếu nại nói trên được gửi tới Văn phòng Thanh tra Thái Lan từ người dân cũng như từ các nghị sĩ quốc hội. Một số người đề nghị Tòa án Hiến pháp Thái Lan hoãn cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tiếp theo của quốc hội trong khi chờ phán quyết của tòa án. Cuộc bỏ phiếu tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 27.7.

Theo đó, Văn phòng Thanh tra Thái Lan đã yêu cầu Tòa án Hiến pháp hoãn cuộc bỏ phiếu này trong khi chờ phán quyết, để ngăn chặn mọi thiệt hại khó khắc phục trong tương lai, ông Keerop cho biết.

Trước đó trong ngày 24.7, Tổng thư ký MFP Chaithawat Tulanon cho biết đảng đã kiến nghị Văn phòng Thanh tra yêu cầu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết liệu ông Pita có thể được tái đề cử cho chức vụ thủ tướng hay không.

Nghị sĩ MFP Panyarat Pusitanon sau đó đã xác nhận rằng bà và 16 nghị sĩ MFP khác đã cùng nộp một trong những đơn khiếu nại lên Văn phòng Thanh tra.

Những người phản đối việc tái đề cử ông Pita lập luận rằng Điều 41 trong quy định hoạt động của quốc hội cấm đệ trình lại một đề xuất đã thất bại trong cùng một phiên họp, bao gồm việc tái đề cử ứng viên thủ tướng.

Các đảng ủng hộ ông Pita lập luận rằng việc đề cử ông Pita làm thủ tướng không phải là một đề xuất thông thường và không phải tuân theo Điều 41.

Cũng trong ngày 24.7, 115 giảng viên luật từ 19 cơ sở giáo dục ở Thái Lan đã lên tiếng phản đối việc quốc hội thông qua quyết định ngăn chặn ông Pita được tái đề cử.

Ứng cử viên thủ tướng Thái Lan Pita: 'Tôi không hề thua cuộc'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.