Xếp hạng di tích quốc gia tại địa điểm đấu tranh Hà Lam - Chợ Được

20/12/2014 03:17 GMT+7

Ngày 19.12, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (xã Bình Triều, H.Thăng Bình) đã được Bộ VH-TT-DL chính thức xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ngày 19.12, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (xã Bình Triều, H.Thăng Bình) đã được Bộ VH-TT-DL chính thức xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Kéo dài từ ngày 4 - 6.9.1954, đây là cuộc đấu tranh trực diện đầu tiên của nhân dân Quảng Nam kể từ sau Hiệp định Genève, khiến 43 người dân vô tội bị thảm sát, 23 người bị thương.

Xếp hạng di tích quốc gia tại địa điểm đấu tranh Hà Lam - Chợ ĐượcLễ tưởng niệm 60 năm cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được, tháng 9.2014 - Ảnh: C.T.V
Từ năm 2005, tỉnh Quảng Nam đã xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với địa điểm này, nơi có đài tưởng niệm xây trên khuôn viên rộng gần 9.000 m2.
Đợt này, Bộ VH-TT-DL cũng xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với 11 di tích khảo cổ, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật khác ở Thừa Thiên-Huế, Long An, Khánh Hòa, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Phước, An Giang, Thái Nguyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.