Xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

04/10/2010 00:45 GMT+7

* Khánh thành Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn tại Hà Nội Sáng qua 3.10, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, lễ khởi công xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên đã diễn ra với sự tham dự của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và nhiều đại biểu T.Ư, địa phương.

Mẫu tượng Bác Hồ do nhà điêu khắc Phạm Bá Đua - hội viên Hội Mỹ thuật VN - sáng tác; là công trình văn hóa thể hiện sự ngưỡng vọng của chính quyền, nhân dân các dân tộc Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đối với Bác Hồ.

* Cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và gắn biển kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cho công trình tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Tới dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng đại diện các ban, ngành hai TP. Tượng Bác Hồ - Bác Tôn có chiều cao 5,43m, nặng 20 tấn, bằng chất liệu đồng hợp kim, là công trình mà TP.HCM tặng TP Hà Nội nhân dịp đại lễ.


Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) - Ảnh: Ngọc Thắng

Thiên Trúc - V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.