“Vua sáo Mông” từ trần

23/09/2011 23:20 GMT+7

NSND Lương Kim Vĩnh - người được bà con các dân tộc vùng cao Việt Bắc mệnh danh là “Vua sáo Mông” đã từ trần hồi 20 giờ 10 ngày 22.9 tại nhà riêng ở phố Quy Hóa, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Ông sinh năm 1937, tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), Hội viên Hội: Nhạc sĩ Việt Nam, Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Văn hóa Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

 

Ông Lương Kim Vĩnh là nghệ sĩ duy nhất của tỉnh miền núi Lào Cai được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân đợt đầu vào tháng 9.2001 và Huân chương Lao động hạng ba. Ông nhận được nhiều giải thưởng, huy chương vàng cho các tiết mục sáng tác, nhạc cụ dân tộc thiểu số, đặc biệt là biểu diễn sáo Mông như một người nghệ sĩ dân tộc Mông thực thụ. Chính vì thế, từ hơn hai mươi năm nay, người dân vùng miền núi Việt Bắc luôn trìu mến gọi NSND Lương Kim Vĩnh là “Vua sáo Mông”… Các bản nhạc nổi tiếng do ông biểu diễn như Đêm trăng bản Mèo, Lào Cai mùa xuân, Mùa xuân gọi bạn, Chợ phiên Bắc Hà…

Hà Đình Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.