[VIDEO] Bí ẩn 'tượng đất hóa vàng' trong ngôi chùa hơn 1.500 tuổi

13/10/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là quê hương của nhà yêu nước Nguyễn Thiện Thuật, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy vào cuối thế kỷ XIX. Đến đây, mọi người được nghe câu chuyện về pho tượng Đức Phật Bà Đồng Quân thờ trong chùa Sùng Bảo ở thôn Xuân Nhân nổi tiếng khắp vùng với truyền thuyết ' tượng đất hóa vàng '.

(TNO) Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là quê hương của nhà yêu nước Nguyễn Thiện Thuật, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy vào cuối thế kỷ XIX. Đến đây, mọi người được nghe câu chuyện về pho tượng Đức Phật Bà Đồng Quân thờ trong chùa Sùng Bảo ở thôn Xuân Nhân nổi tiếng khắp vùng với truyền thuyết 'tượng đất hóa vàng'.

[VIDEO] Bí ẩn 'tượng đất hóa vàng' trong ngôi chùa hơn 1.500 tuổi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.