Ví dụ “ông” và “em” yêu nhau…

14/07/2013 03:00 GMT+7

Đoàn Thạch Biền được biết đến như là một nhà văn chuyên viết về tuổi mới lớn. Đặc biệt, các nhân vật nữ của ông với tâm hồn trong trẻo, mới có những “ngập ngừng” của cung bậc rung động đầu đời thường gặp gỡ và quen biết với những người đàn ông “cứng” tuổi. Do đó đã hình thành nên kiểu xưng hô “em” và “ông” rất đặc trưng trong các tác phẩm của Đoàn Thạch Biền…

Dịp hè 2013, Công ty sách Phương Nam đã tái bản 3 tác phẩm nổi tiếng của ông: Ví dụ ta yêu nhau, Tôi thương mà em đâu có hay, Tình nhỏ làm sao quên?. Dịp này, người bạn thân của anh là nhà văn Nguyễn Đông Thức cũng đã được Phương Nam tái bản tiểu thuyết Vĩnh biệt mùa hè.  

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.