Vẻ đẹp Nga lên ngôi

14/12/2008 23:34 GMT+7

Không ngoài dự đoán, Hoa hậu Nga Ksenia Sukhinova đã nhận chiếc vương miện Miss World 2008.

Dẫn chương trình cho đêm chung kết Miss World 2008 (13.12) là 2 MC đến từ Canada: Angela Show, và Nam Phi: Tushimo Masha. Ban giám khảo gồm 8 thành viên: bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới (HHTG), Giám đốc Nhà hát Trung Quốc và Bắc Mỹ Aminurta Kang, Đại sứ quốc tế của Miss World Krish Naidoo, Chủ tịch Tập đoàn thương mại SABC Pearl Luthuli, Giám đốc Công ty du lịch Joburg Lindiwe Mahlangu, Chủ tịch Hiệp hội Thời trang châu Phi Moloi-Motsepe, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch quốc tế Graham Cooke và Chủ tịch Quỹ từ thiện ở Puerto Rico Winelia Merced Forsyth.

Chương trình khai mạc với tiết mục của nhóm nhạc Anh McFly, sau đó đến ca sĩ Anh Alisha Dixon. Tiếp theo là 14 phút tràn ngập âm nhạc châu Phi cùng những điệu múa dân tộc, khi 109 thí sinh xuất hiện trước gần 2 tỉ khán giả trên khắp thế giới qua 370 kênh truyền hình. 15 người đẹp nhất được ban tổ chức công bố vào vòng chung kết. 5 HH vào vòng ứng xử nhanh chóng được xác định: HH Ấn Độ Parvathy Omanakuttan, HH Trinidad&Tobago Gabrielle Walcott, HH Angola Brigith Dos Santos, HH Nga Ksenia  Sukhinova và HH nước chủ nhà Nam Phi Tansey Coetzee.

 
Miss World 2008 Ksenia Sukhinova phút đăng quang

Phần thi ứng xử của HH Nga gây ấn tượng khi cô chào bằng tiếng Nam Phi và trả lời bằng tiếng mẹ đẻ thay vì tiếng Anh. Trong chiếc đầm tím xanh được thiết kế mềm mại, Ksenia Sukhinova nổi bật trước 108 người đẹp khác. Từ khi Julia Kourotchkina đăng quang năm 1992, nhan sắc Nga mới lại xuất hiện trên bục cao nhất. 

21 tuổi, cao 1m78, Ksenia Sukhinova sinh tại Tyumen, tây bắc Siberia. Cô đăng quang HH Nga tháng 12.2007 khi đang là sinh viên đại học với ước mơ trở thành siêu mẫu thế giới. Cô chơi thể thao giỏi, đặc biệt là bơi lội, trượt tuyết, thể dục nhịp điệu..., say mê văn học Nga, thích món ăn Nhật và Ý. Thân hình mảnh mai, mái tóc vàng, đôi mắt quyến rũ, nụ cười tự tin, Ksenia Sukhinova chiếm được cảm tình của ban giám khảo và cả giới truyền thông.

Parvathy Omanakuttan, HH Ấn Độ, giành giải Á hậu 1. Dù không có chiều cao nổi trội, Gabrielle Walcott của Trinidad&Tobago vẫn đoạt ngôi vị Á hậu 2 nhờ sự tự tin và vẻ đẹp khỏe khoắn.

Hy vọng vào danh hiệu HH được yêu thích nhất nhưng do kết quả bình chọn qua mạng internet đã không được ban tổ chức công bố, đại diện Việt Nam Dương Trương Thiên Lý vẫn tích cực tham gia vào mọi hoạt động bên lề, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Theo nguồn tin từ Công ty RAAS, đơn vị tổ chức Miss World 2010 tại Việt Nam, hợp đồng giữa RAAS và Ban tổ chức Miss World có điều khoản: HHTG 2007 Trương Tử Lâm và tân HHTG 2008 Ksenia Sukhinova sẽ đến thăm và làm từ thiện tại Việt Nam vào ngày 8.1.2009.

Danh Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.