Váy của Phạm Băng Băng gây tranh cãi tại Cannes

20/05/2011 08:52 GMT+7

(TNTS) Chiếc váy mà nữ diễn viên Trung Quốc - Phạm Băng Băng, mặc tại buổi khai mạc LHP Cannes do Bo Kewen thiết kế đã gây tranh cãi khi họa tiết trên đó mang đậm nét văn hóa của xứ Phù Tang. Vì, hạc (sếu) là biểu tượng được sử dụng trên hầu hết các đồ dùng truyền thống của người Nhật Bản mà điển hình là áo Kimono.

 
Ảnh: Cannes.com 

Ngoài ra, trên chiếc váy đỏ còn có thêm họa tiết cách điệu của hoa cúc - quốc hoa Nhật Bản. Từ thời Thiên Hoàng đến nay hoa cúc luôn được xem là biểu tượng của hoàng gia Nhật Bản. Hoa cúc cũng xuất hiện trên hộ chiếu của người dân xứ sở mặt trời mọc. Còn hình ảnh hạc (sếu) với người Pháp mang ý nghĩa xấu nên không phù hợp để Phạm Băng Băng mặc trong buổi ra mắt LHP lâu đời tại Pháp như Cannes. Theo Phạm Băng Băng, cần đến 70 người làm việc trong vòng 4 tháng mới hoàn thành chiếc váy.

Đào Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.