Uyên Linh… bảo vệ gấu!

28/09/2011 11:15 GMT+7

(TNO) Vào lúc 19 giờ ngày 30.9, Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Uyên Linh sẽ chinh thức trở thành người Việt Nam thứ 100.000 ký cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu, trong sự kiện diễn ra tại Hà Nội.

>> Uyên Linh tái ngộ khán giả TP.HCM
>> Uyên Linh gặp lại Mai Hương tại Hà Nội
>> Uyên Linh: "Học được nhiều từ tác phong làm việc của Thanh Lam"

Là một trong những hiện tương âm nhạc đình đám nhất năm 2010, Uyên Linh đã thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của một người nổi tiếng, thông qua những hoạt động xã hội tích cực, trong đó có việc hưởng ứng cuộc vận động ký cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phát động.

 
Ca sĩ trẻ Uyên Linh rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Trong ảnh, Uyên Linh trong vai trò Đại sứ thiện chí của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam về các vấn đề thanh niên - Ảnh: ENV

Được biết, tính đến trước ngày 30.9, đã có 82 triển lãm bảo vệ gấu được tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Cùng với việc ký cam kết online trên website của ENV, gửi tin nhắn điện thoại, đã có gần 100.000 lượt người cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu thông qua các chương trình cụ thể.

Chương trình kêu gọi người dân cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu được triển khai từ năm 2008. Theo thống kê của ENV, năm 2005, đã có khoảng 850 trại gấu nuôi giữ khoảng 4.500 cá thể gấu để khai thác mật. Đến nay, trên cả nước vẫn còn hơn 3.000 cá thể gấu được nuôi nhốt tại khoảng 750 cơ sở trên khắp cả nước.

Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.