Tuyệt đỉnh tranh tài: Trung Quân Idol đuối sức trong đêm mở màn

19/04/2015 08:46 GMT+7

(TNO) Đem bản hit Chưa bao giờ lên đêm mở màn Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 tối 18.4, diva Hồng Nhung nhận xét Trung Quân đã bị đuối ở các nốt cao và những chỗ xử lý phức tạp.

(TNO) Đem bản hit Chưa bao giờ lên đêm mở màn Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 tối 18.4, diva Hồng Nhung nhận xét Trung Quân đã bị đuối ở các nốt cao và những chỗ xử lý phức tạp.

Trung Quân Idol thể hiện ca khúc Chưa bao giờ trong Tuyệt đỉnh tranh tài - Ảnh: Độc Lập
Được mệnh danh là “thánh mưa” khi có hàng loạt các ca khúc hit liên quan đến mưa như Dấu mưa, Chuyện mưa, Chiều nay không có mưa bay,… Trung Quân Idol đã không còn lạ với khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình.
Là thí sinh tiềm năng của Tuyệt đỉnh tranh tài 2015, Trung Quân Idol là cái tên hot được khán giả trông đợi. Nhưng ngay trong đêm mở màn, nam ca sĩ có phần trình diễn thành công nhưng không đặc sắc và thậm chí là lu mờ trước các thí sinh khác.
Thể hiện ca khúc đang hit Chưa bao giờ, Trung Quân vẫn phô được chất giọng nam cao lãng mạn tuy vậy nhiều chỗ nam ca sĩ đã bị đuối. Giám khảo Hồng Nhung đã khá tiếc cho phần trình diễn này. Riêng nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng Trung Quân có một khuyết điểm lớn khi không biết nam ca sĩ có thể hát tốt ở những dòng nhạc khác và không liên quan đến mưa hay không.
Còn đối với nam ca sĩ Dấu mưa, anh không có ý định đem quá nhiều “mưa” lên sân khấu Tuyệt đỉnh tranh tài vì anh cho rằng không phải hầu hết các thể loại đều có ca khúc về mưa hay. Trung Quân cũng tiết lộ đang ráo riết tập luyện vũ đạo để khán giả có thể thấy một Trung Quân Idol mới và “biết đâu có thể biến mưa thành bão” nam ca sĩ chia sẻ.
Trung Quân là một trong những thí sinh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo - Ảnh: Độc Lập
Tranh tài cùng Trung Quân trên sân khấu Tuyệt đỉnh tranh tài còn có 9 gương mặt ca sĩ trẻ khác như Nguyễn Đình Thanh Tâm, Đinh Mạnh Ninh, Thái Trinh, Thủy Top... Đây được xem là sân chơi dành riêng cho các ca sĩ chuyên nghiệp, 10 ca sĩ tham gia chương trình sẽ cùng tranh tài với nhau qua nhiều thể loại âm nhac từ Rock Dance, Pop, Ballad…
Với liveshow đầu tiên có chủ đề freestyle, các thí sinh chào sân bằng những dòng nhạc sở trường. Do vậy, khán giả theo dõi chương trình đã có một đêm nhạc vô cùng “thịnh soạn”. Trong đó, nổi bật là tiết mục của anh chàng hát nhạc Rock Tuấn Khanh.
Rocker Tuấn Khanh với phần trình diễn khiến giám khảo Phương Uyên "không thể nhúc nhích" - Ảnh: Độc Lập
Xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc đồng thời là giọng ca chính của nhóm nhạc Microwave, Tuấn Khanh sở hữu một chất giọng Rock đầy nội lực khó ai sánh kịp. Thể hiện ca khúc Feeling Good, chàng ca sĩ trẻ đã chứng minh cho khán giả thấy “Rock là cuộc sống” như chính anh chia sẻ.
Nhạc sĩ Phương Uyên đã “không thể nhúc nhích” để lắng nghe phần trình diễn này và giám đốc sản xuất âm nhạc này cũng khẳng định “Tuấn Khanh là hàng hiếm”.
Đêm mở màn cũng chứng kiến nhiều phần trình diễn thành công của các ca sĩ Trần vũ Hà My (top 4 Giọng hát Việt 2013), Hoàng Tôn, Thảo Trang,…
Đêm thi đầu tiên Tuyệt đỉnh tranh tài với màn chạy đua tài năng của các thí sinh sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV7 vào lúc 21 giờ ngày 25.4 từ Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP.HCM).
Vốn đã không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc, Đinh Mạnh Ninh trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cùng các bản hit trong M4U, Hà Nội trà đá vỉa hè,… Với đêm trình diễn đầu tiên, Đinh Mạnh Ninh thể hiện ca khúc mới mang tên My girl do chính anh sáng tác. Bài hát theo dòng nhạc Pop Ballad sôi động nhưng theo ca sĩ Hồng Nhung thì đây là ca khúc chưa tạo được ấn tượng mạnh so với những ca khúc trước đó của anh - Ảnh: Độc Lập
Với tài năng sáng tác nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Em không quay về, Nỗi nhớ đầy vơi,… Hoàng Tôn đã có màn chào sân ấn tượng khi thể hiện ca khúc đậm chất cá nhân My name is Hoang Ton - Ảnh: Độc Lập
Từng là top 4 của chương trình Giọng hát Việt 2013, Trần Vũ Hà My sở hữu một chất giọng mạnh mẽ của dòng nhạc Rock. Ngay trong đêm mở màn, cô ca sĩ trẻ không khiến khán giả thất vọng với ca khúcApologize nội lực và tinh tế. Nhạc sĩ Phương Uyên đã phải “nổi da gà” trước phần trình diễn này và cũng không quên tặng top 4 The Voice những lời nhận xét “có cánh” - Ảnh: Độc Lập
Thảo Trang thể hiện ca khuc sôi động This love cùng những màn vũ đạo được dàn dựng công phu. Giám khảo Hồng Nhung đã phải nể phục vì khả năng hát live chắc chắn của nữ ca sĩ “xấu lạ” dù phải thực hiện những động tác vũ đạo mạnh - Ảnh: Độc Lập
Thủy Top là cái tên đầy hứa hẹn của chương trình năm nay. Thể hiện ca khúc If I ain’t got you, Thủy Top được đánh giá cao vì đây là ca khúc có tiết tấu khó mà không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng dám thể hiện  - Ảnh: Độc Lập
Khác với hình ảnh cá tính và ma mị thường thấy, quán quân Sao mai điểm hẹn Nguyễn Đình Thanh Tâm xuất hiện cùng bài hát Sốc sò bai Sóc Trăng - một ca khúc mang đậm âm hưởng miền Tây Nam bộ. Anh cũng được xem là cái tên sẽ gây hot cho Tuyệt đỉnh tranh tài năm nay - Ảnh: Độc Lập
Bước ra từ thế giới mạng, Thái Trinh mang hình ảnh dịu dàng với dòng nhạc Acoustic đặc trưng. Nhưng trong đêm mở màn, cô ca sĩ trẻ quyết định thay đổi hình ảnh bằng dòng nhạc sôi động hơn bằng ca khúc Close to you. Theo nhạc sĩ Phương Uyên, giọng hát của Thái Trinh đã trưởng thành hơn nhưng cô khá thiếu tập trung trong phần trình diễn của mình - Ảnh: Độc Lập
Thể hiện ca khúc 24 giờ 7 ngày, Nguyễn Hải Yến được giám khảo Hồng Nhung đánh giá cao vì sở hữu một khoảng giọng lý tưởng, dài và cao. Tuy vậy, nữ giám khảo cũng cho rằng đây chưa phải là bài tốt nhất  của Hải Yến vì cô đã hát quá cao so với tông nhịp của ca khúc - Ảnh: Độc Lập
Tiết mục Đám cưới chuột do 4 ca sĩ Trung Quân Idol, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Hoàng Tôn, Thảo Trang thể hiện cùng 4 màu sắc khác nhau như Pop, Dance, Hiphop và Dân gian đương đại. Cả Nhà thi đấu Maximark như muốn nổ tung trước màn trình diễn ấn tượng và máu lửa này - Ảnh: Độc Lập
Quán quân Tuyệt đỉnh tranh tài mùa đầu tiên - Phương Vy trình diễn ca khúc Swing - Ảnh: Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.