Trùng tu 'mặt tiền' kinh thành Huế

23/05/2015 07:14 GMT+7

Ngày 22.5, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) khởi công hạng mục công trình bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, đoạn Eo bầu Nam Xương Đài, mặt nam Kinh thành Huế (từ cửa Thượng Tứ - tức Đông Nam môn, đến cửa Ngăn - Thể Nhơn môn).

Ngày 22.5, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) khởi công hạng mục công trình bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế, đoạn Eo bầu Nam Xương Đài, mặt nam Kinh thành Huế (từ cửa Thượng Tứ - tức Đông Nam môn, đến cửa Ngăn - Thể Nhơn môn).

Hiện trạng mặt nam Kinh thành Huế - Ảnh: Nguyễn Văn Phúc
Hiện trạng mặt nam Kinh thành Huế - Ảnh: Nguyễn Văn Phúc
Kinh thành Huế đoạn Eo bầu Nam Xương Đài, được xem như bộ mặt của toàn bộ hệ thống kinh thành, nơi có Kỳ đài và dòng sông Hương bao quanh, quảng trường Ngọ Môn vốn từ lâu đã là một trong những biểu trưng hết sức ý nghĩa của TP.Huế. Công trình bảo tồn, tu bổ hạng mục Eo bầu Nam Xương Đài có tổng mức đầu tư hơn 9,3 tỉ đồng, thực hiện từ tháng 5.2015 đến 2016.
Trải qua gần 2 thế kỷ, dưới tác động của thời gian, thời tiết và sự tàn phá của chiến tranh, kinh thành Huế, nhất là mặt nam kinh thành, đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục công trình bị cây cỏ xâm thực, các kết cấu khối xây bị nứt vỡ đe dọa tới sự an nguy của công trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.