Trưng bày tập thơ "Nhật ký trong tù" lớn nhất

30/08/2012 03:20 GMT+7

Ngày 29.8, tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), chùa Linh Bửu ở xã Tam Thăng tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và khai mạc triển lãm thư pháp, trưng bày giới thiệu tập thơ Nhật ký trong tù của Hồ Chủ tịch có kích thước lớn nhất Việt Nam.

Tập thơ dài 110 cm, rộng 65 cm, dày 15 cm, nặng 60 kg, gồm 282 trang, bìa làm bằng gỗ chạm rồng, hoa văn. Tác phẩm được trích từ quyển Nhật ký trong tù với 134 bài thơ của Hồ Chủ tịch (do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2007) qua nét bút điêu luyện của hai vị tu sĩ Phật giáo là đại đức Thích Trung Nghĩa (Nguyệt Hoa) thủ bút chữ Hán, đại đức Thích Viên Hải (Nhật Quang) thủ bút chữ Việt và trang trí mỹ thuật Hoàng Thành Lâm (Hoàng Lâm).

Mỗi trang thư pháp có họa một đóa sen (Quốc hoa Việt Nam) tượng trưng cho ngàn hoa dâng Người. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng thư pháp có kích thước lớn nhất Việt Nam. 

Tin, ảnh: Hồ Trọng

>> Triển lãm thư pháp Hàn Quốc về "Nhật ký trong tù
>> Thư pháp Nhật ký trong tù kỷ lục
>> Nhà xuất bản Văn học tiếp thu phê bình về việc tái bản Nhật ký trong tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.