Trưng bày gần 200 cổ vật

28/04/2012 03:10 GMT+7

Sáng 27.4, Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, Q.1) khai mạc đợt trưng bày gần 200 cổ vật tiêu biểu của 23 nhà sưu tập thuộc Hội Cổ vật TP.HCM, gồm nhiều thể loại và chất liệu như đá, đồng, gốm, gỗ, vải theo một số mảng đề tài văn hóa đời sống và lịch sử.

Sáng 27.4, Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, Q.1) khai mạc đợt trưng bày gần 200 cổ vật tiêu biểu của 23 nhà sưu tập thuộc Hội Cổ vật TP.HCM, gồm nhiều thể loại và chất liệu như đá, đồng, gốm, gỗ, vải theo một số mảng đề tài văn hóa đời sống và lịch sử.

Về mảng văn hóa thời tiền sử, có rìu đồng, mũi lao, dao găm, búa, cuốc, xẻng, bàn đập đá với niên đại cách ngày nay từ 2.000 đến 2.500 năm thuộc nền văn hóa Đông Sơn và Đồng Nai. Mảng cổ vật thời độc lập tự chủ, có ấn đồng thời Lê, thời Tây Sơn và nhà Nguyễn với nhiều đồ dân dụng, đồ dùng trong cung đình như pháp lam Huế, đồ thờ bằng ngà, tráp quả bằng gỗ.

Mảng giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, có nhiều cổ vật độc đáo xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, trong đó một số hiện vật lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng. Đợt trưng bày kéo dài đến cuối tháng 12.2012.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.