Trưng bày di động về vết tích Champa xứ Quảng

31/03/2015 08:00 GMT+7

Ngày 30.3, Văn phòng UNESCO Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng mở cuộc trưng bày di động tại cộng đồng chủ đề Từ nguồn xuống biển - Vết tích Champa xứ Quảng ở lăng Bà Thu Bồn, xã Duy Tân (H.Duy Xuyên), gồm 3 chủ đề: Mỹ Sơn và sông Thu Bồn, Con đường buôn bán trên sông, Tục thờ Bà Thu Bồn và Bà phường Chào.

Ngày 30.3, Văn phòng UNESCO Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng mở cuộc trưng bày di động tại cộng đồng chủ đề Từ nguồn xuống biển - Vết tích Champa xứ Quảng ở lăng Bà Thu Bồn, xã Duy Tân (H.Duy Xuyên), gồm 3 chủ đề: Mỹ Sơn và sông Thu Bồn, Con đường buôn bán trên sông, Tục thờ Bà Thu Bồn và Bà phường Chào.

Trưng bày di động về vết tích Champa xứ QuảngCác chuyên gia nghiên cứu tiếp cận minh văn Chăm cổ tại di chỉ Thạch Bích ở thượng nguồn sông Thu Bồn - Ảnh: H.X.H
Đây là dịp để công chúng Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tiếp cận những thông tin về cuộc sống cộng đồng, lễ hội, sự tiếp biến đến từ các nền văn hóa Chăm - Việt - Cơtu thể hiện rất rõ nét trong văn hóa vật thể và phi vật thể.
Sau lăng Bà Thu Bồn (kéo dài đến ngày 8.4), cuộc trưng bày tiếp tục mở tại lăng Bà phường Chào, làng Mỹ Sơn (Quảng Nam), các làng Phong Lệ, Quá Giáng và Bảo tàng điêu khắc Chăm, TP.Đà Nẵng (kéo dài đến ngày 22.5). Được biết, dự án nghiên cứu khởi động từ tháng 3.2014 với nguồn tài trợ 20.000 USD của Quỹ tín thác Nhật Bản, Văn phòng UNESCO Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.