Trưng bày di chỉ Rạch Núi

10/07/2012 03:14 GMT+7

Thông tin từ các nhà khảo cổ Viện Phát triển bền vững vùng Nam bộ cho biết, Bảo tàng Long An sẽ tiếp nhận và trưng bày những mẫu phân động vật (koprolite) tìm thấy trong đợt khai quật ở di tích Rạch Núi trong thời gian tới.

Phát hiện phân động vật sẽ giúp các nhà khảo cổ nhận biết những loại thực phẩm được động vật sử dụng trong thời gian đó. Những mẫu phân này cũng giúp có thêm tư liệu kết hợp việc phân tích cổ thực vật để phần nào tái hiện môi trường sống và đời sống dân cư vùng Rạch Núi cách đây 3.500 năm.

Những mẫu phân này được tìm thấy tập trung trong diện tích 2 x 3 m trong một hố khai quật tại Rạch Núi. Nó cho thấy rất có thể đã có việc thuần dưỡng và nuôi nhốt động vật ở đây.

T. Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.