Triển lãm nghệ thuật Cảnh thái lam

08/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 7.6, triển lãm nghệ thuật Cảnh thái lam chuyên đề Bảo vật cung đình khai mạc tại khách sạn Windsor (18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM), giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới của nghệ nhân Zhang Tonglu, hiện được xem là bậc thầy Cảnh thái lam ở Trung Quốc.

Ngày 7.6, triển lãm nghệ thuật Cảnh thái lam chuyên đề Bảo vật cung đình khai mạc tại khách sạn Windsor (18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM), giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới của nghệ nhân Zhang Tonglu, hiện được xem là bậc thầy Cảnh thái lam ở Trung Quốc.

Một trong các tác phẩm trên là bộ Đồng hồ Viên Mãn được Viện Bảo tàng Cố cung lưu giữ và ngành bưu chính Trung Quốc lấy hình ảnh ấn hành bộ tem Kỷ niệm 50 năm làm nghệ thuật của Zhang Tonglu. Tác phẩm này đoạt giải vàng thiết kế sáng tạo Kim Phượng Hoàng, được trang trí bằng họa tiết hoa văn 12 chương trên hoàng bào với ý nghĩa “tương sinh thập toàn thập mỹ”.

Tác phẩm Cảnh thái lam đang được trưng bày - Ảnh: Giao Hưởng
Tác phẩm Cảnh thái lam đang được trưng bày - Ảnh: Giao Hưởng
 

Một tác phẩm khác là Khổng tước hồ được các nhà nghiên cứu mỹ thuật Trung Quốc xem là “đẹp nhất thiên hạ”. Công chúng yêu nghệ thuật chú ý nhiều nhất tại triển lãm là tác phẩm Cát dương bảo đăng đoạt giải đặc biệt tại triển lãm quốc tế lần thứ 100 tại Paris (Pháp) và trưng bày ở Bảo tàng Louvre.

Zhang Tonglu sinh năm 1942, sống tại Tử Cấm Thành (Bắc Kinh) từ lúc 5 tuổi và đã tự học để mô phỏng những hình tô tem quý hiếm trong cung đình, cũng như màu sắc và họa tiết hoa văn quý phái ở hoàng cung, để vươn lên trở thành một kỳ tài làm sáng lại hào quang của nghệ thuật Cáp ti pháp lam Cảnh thái lam của hoàng cung Trung Quốc vốn thất truyền từ 200 năm nay. Triển lãm bế mạc vào chiều mai 9.6.

Giao Hưởng

>> Di sản kể chuyện biển
>> Ba báu vật quốc gia của Huế
>> Cổ ngọc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.