Tranh của Titian giá 45 triệu bảng Anh

03/03/2012 03:58 GMT+7

Hai phòng trưng bày tranh của Anh đã đồng ý mua một tác phẩm của danh họa Ý Titian, bậc thầy của trường phái Phục hưng thế kỷ 16 với giá 45 triệu bảng Anh, theo Reuters. Phòng trưng bày quốc gia London và Phòng trưng bày quốc gia Scotland ở Edinburgh mua bức Diana and Callisto của Titian sau khi đã sở hữu bức Diana and Actaeon với giá 50 triệu bảng Anh vào năm 2009.

Hai phòng trưng bày tranh của Anh đã đồng ý mua một tác phẩm của danh họa Ý Titian, bậc thầy của trường phái Phục hưng thế kỷ 16 với giá 45 triệu bảng Anh, theo Reuters. Phòng trưng bày quốc gia London và Phòng trưng bày quốc gia Scotland ở Edinburgh mua bức Diana and Callisto của Titian sau khi đã sở hữu bức Diana and Actaeon với giá 50 triệu bảng Anh vào năm 2009.

Như vậy, hai phòng trưng bày trên đã trở thành chủ nhân của 2 trong số những tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất của danh họa Titian. Đại diện 2 phòng trưng bày nói họ biết ơn công tước Sutherland vì đã đồng ý bán bức Diana and Callisto với giá thấp hơn thị trường. Hai tác phẩm được Titian vẽ từ năm 1556 - 1559 dành riêng cho vua Philip II của Tây Ban Nha. Hai bức tranh được chuyển sang Pháp năm 1704 như món quà ngoại giao và được bán đấu giá gần một thế kỷ sau đó, trước khi được mua lại bởi các nhà quý tộc Anh.

 
Tác phẩm Diana and Callisto của danh họa Titian - Ảnh: Reuters

Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.