Tranh của Francis Bacon đạt giá 21,3 triệu bảng

16/02/2012 03:55 GMT+7

Bức tranh Portrait of Henrietta Moraes (Chân dung của Henrietta Moraes - ảnh) của họa sĩ người Anh - Francis Bacon, vẽ vào năm 1963, hơn mấy chục năm qua thuộc một bộ sưu tập cá nhân. Tranh vẽ người bạn gái và là người mẫu của họa sĩ, trở thành bức tranh đắt giá nhất thuộc nghệ thuật thời hậu chiến và hiện đại của nhà đấu giá Christie's tại London, Anh, kể từ năm 2008.

Bức tranh Portrait of Henrietta Moraes (Chân dung của Henrietta Moraes - ảnh) của họa sĩ người Anh - Francis Bacon, vẽ vào năm 1963, hơn mấy chục năm qua thuộc một bộ sưu tập cá nhân. Tranh vẽ người bạn gái và là người mẫu của họa sĩ, trở thành bức tranh đắt giá nhất thuộc nghệ thuật thời hậu chiến và hiện đại của nhà đấu giá Christie's tại London, Anh, kể từ năm 2008.

Vừa qua, cuộc đấu giá của Christie's ở London đã thu về tổng cộng 80,6 triệu bảng Anh và là số tiền lớn thứ hai trong lịch sử nhà đấu giá này đối với các tác phẩm nghệ thuật thuộc thời hậu chiến và hiện đại. Francis Bacon là một trong các họa sĩ nổi tiếng của chủ nghĩa Biểu hiện nửa đầu thế kỷ 20 và là một trong những họa sĩ có tranh đắt giá nhất của thế kỷ qua. Vào năm 2008, bức Khỏa thân của ông bán được gần 40 triệu USD. Bức tranh đắt nhất của Bacon là Triptych, ông vẽ vào năm 1976 và được tỉ phú người Nga Roman Abramovich, mua vào năm 2008 với giá 86 triệu USD. 

 

B.Q (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.