Tranh chấp tác quyền truyện tranh 'Ba tôi'

07/07/2015 06:24 GMT+7

Hôm qua (6.7), đại diện Công ty Sunrise, nhà sản xuất chương trình Quà tặng cuộc sống đã gặp mặt một số đơn vị báo chí xung quanh vụ việc họa sĩ Bùi Đình Thăng cho rằng chương trình đã vi phạm bản quyền với truyện tranh Ba tôi của anh trong clip hoạt hình cùng tên Ba tôi phát sóng vào tối 25.6, trên kênh VTV3.

Hôm qua (6.7), đại diện Công ty Sunrise, nhà sản xuất chương trình Quà tặng cuộc sống đã gặp mặt một số đơn vị báo chí xung quanh vụ việc họa sĩ Bùi Đình Thăng cho rằng chương trình đã vi phạm bản quyền với truyện tranh Ba tôi của anh trong clip hoạt hình cùng tên Ba tôi phát sóng vào tối 25.6, trên kênh VTV3.
Cảnh trong clip hoạt hình Ba tôi trên kênh VTV3 - Ảnh: Cắt từ clip
Cảnh trong clip hoạt hình Ba tôi trên kênh VTV3 - Ảnh: Cắt từ clip
Trong buổi gặp mặt, Công ty Sunrise cung cấp tờ thông tin báo chí trong đó cho biết clip Ba tôi được đạo diễn Đinh Hường chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Trần Quốc Tuấn dự thi sáng tác truyện ngắn Quà tặng cuộc sống phát động vào năm 2010, giấy cam đoan của tác giả Trần Quốc Tuấn về bản quyền của truyện ngắn. Trong buổi gặp mặt này, Công ty Sunrise không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên.
Cùng ngày, họa sĩ Bùi Đình Thăng (Thăng Fly) đã có mặt tại Hà Nội, tìm Công ty Sunrise và đề nghị được trao đổi về vụ việc, tuy nhiên đại diện phía công ty cho biết sẽ giải đáp các câu hỏi thắc mắc qua email. Bà Xuân Lê (Quản lý của Skybooks - đơn vị đồng sở hữu bản quyền truyện tranh Ba tôi) cho hay trong trường hợp Công ty Sunrise không chứng minh được rõ ràng bản quyền tác phẩm của tác giả Trần Quốc Tuấn, Skybooks sẽ khởi kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.