Trang Lê - Người có sức ảnh hưởng bậc nhất làng thời trang Việt

13/10/2015 17:56 GMT+7

(TNO) Ở thời điểm hiện tại, Lê Thị Quỳnh Trang (Trang Lê) có lẽ là nhân vật có sức ảnh hưởng bậc nhất làng thời trang Việt. Nữ doanh nhân này là 'chủ xị' hàng loạt những chương trình thời trang như Vietnam’s Next Top Model, Project Runway và gần đây nhất là Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam) sẽ khai mạc vào ngày 14.10.

(TNO) Ở thời điểm hiện tại, Lê Thị Quỳnh Trang (Trang Lê) có lẽ là nhân vật có sức ảnh hưởng bậc nhất làng thời trang Việt. Nữ doanh nhân này là 'chủ xị' hàng loạt những chương trình thời trang như Vietnam’s Next Top Model, Project Runway và gần đây nhất là Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam) sẽ khai mạc vào ngày 14.10.

Trang Lê bên chân dài Thanh HằngTrang Lê bên chân dài Thanh Hằng
"Bà bầu" giúp người mẫu Việt xuất ngoại
Chỉ sau 6 mùa phát sóng, Vietnam’s Next Top Model trở thành một trong những chương trình rất ăn khách. Chương trình đã “tái định nghĩa” lại khái niệm người mẫu, phát hiện và mang đến cho làng mốt những gương mặt theo đúng quy chuẩn người mẫu của quốc tế, chưa kể các thí sinh tham gia đều tạo sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mình. Năm 2014, Vietnam’s Next Top Model áp dụng luôn format tuyển chọn cả nam lẫn nữ cùng Mỹ, Ba Lan, Áo, giúp chương trình gây ấn tượng với CBS Studio International, đơn vị nắm bản quyền trên thế giới.
Trang Lê là người Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á
Trang Lê là người Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên Hiệp hội Thời trang cao cấp châu Á
Nhưng Trang Lê không muốn những quán quân của Vietnam’s Next Top Model giống 21 quán quân của America’s Next Top Model. Lý do là các quán quân của Mỹ đều ký hợp đồng với các công ty quản lý hàng đầu thế giới, nhưng ít người thành công vì người sản xuất America’s Next Top Model không quan tâm nhiều đến sự thành công của các quán quân này. Do vậy, Trang Lê quyết định thành lập công ty BeU Models với mục tiêu đào tạo các người mẫu để đưa đi ''chinh chiến'' ở thị trường quốc tế. Hoàng Thùy, Kha Mỹ Vân, Mâu Thủy, Chà Mi, Nguyễn Oanh… dưới sự hỗ trợ BeU Models đã sải bước trên các sàn diễn quốc tế tại 4 kinh đô thời trang của thế giới là New York, London, Milan, Paris.
Tâm huyết của kẻ ngoại đạo
Là kẻ ngoại đạo đến với thế giới thời trang nhưng dường như Trang Lê là minh chứng hùng hồn cho khái niệm “nghề chọn người”. Dường như những ý tưởng, nhiệt huyết và quyết tâm với thời trang nước nhà chưa bao giờ vơi đi trong chị. Người phụ nữ với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng cùng vóc dáng nhỏ bé ấy luôn khiến người khác phải ngước nhìn, ngưỡng mộ trước những gì chị làm được.
Đam mê ca hát từ nhỏ, từng đỗ khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Hà Nội, nhưng Trang Lê lại theo học Trường đại học Tài chính - Kế toán. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị học tiếp chương trình thạc sĩ của Đại học Swinburne (Úc) tại Hà Nội với mong muốn trở thành giám đốc tài chính cho các tập đoàn đa quốc gia. Nhưng cuối cùng, chị lại gắn cuộc đời mình với các chân dài, dù chiều cao của chị khá khiêm tốn.
Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé đã dấu mốc lớn cho thời trang Việt trên bản đồ thời trang quốc tếNgười phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé đã tạo dấu mốc lớn cho thời trang Việt trên bản đồ thời trang quốc tế
Chị cho biết: “Thời trang Việt Nam đi sau nước ngoài quá nhiều, hiện tại mới có cơ hội khởi sắc thì đừng nghĩ mình tự tạo nên cái gì mới mà phải đi học, áp dụng những gì họ đã làm. Thời đại internet tạo nên một thế giới phẳng, nếu nước ngoài đi được 100 bước, mình phải cố gắng đi 70 bước”.
Cũng bởi tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, đổi mới bản thân mà sau những chương trình đình đám, chị còn làm nên một “cú nổi lớn” cho thời trang Việt Nam khi tổ chức Tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam - Vietnam International Fashion Week (VIFW) vào năm 2014.
Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức một tuần lễ thời trang đủ tiêu chuẩn quốc tế, với sự góp mặt của hàng loạt những nhà tạo mẫu từ khắp nơi trên thế giới như Thái Lan, Singapore, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc… Năm nay, 12 nhà thiết kế Việt Nam, 8 nhà thiết kế quốc tế đến từ Pháp, Ý, Úc, Nhật Bản, Indonesia và Dubai sẽ mang đến cho VIFW 2015 những trào lưu, phong cách mới, góp phần định hình xu hướng mốt mùa 2015 - 2016 trong 5 ngày từ 14-18.10. Trang Lê hi vọng VIFW 2015 sẽ góp phần đưa nước nhà ghi danh trên bản đồ thời trang quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.