TP.Nha Trang tiếp nhận văn chỉ Vĩnh Xương

11/05/2013 03:30 GMT+7

Ngày 8.5, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã có văn bản gửi Sở VH-TT-DL Khánh Hòa đề nghị làm thủ tục bàn giao văn chỉ Vĩnh Xương (VCVX) cho TP.Nha Trang; sau khi nhận bàn giao sẽ giao cho UBND P.Phương Sơn quản lý, sử dụng.

Báo Thanh Niên số ra ngày 3.5 phản ánh tháng 9.2008 VCVX (hơn 150 tuổi, ở số 123 Phương Sài, P.Phương Sơn), nơi thờ tự và biểu dương tinh thần hiếu học của các hiền tài đất Khánh Hòa thuở xưa, bị phá dỡ để làm trạm y tế phường, rồi bán vào tận Đồng Nai với giá 23 triệu đồng. Sau đó, TP.Nha Trang cho người đi tìm và lấy tiền ngân sách chuộc lại với giá 220 triệu đồng. Tháng 11.2011, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa chính thức phục dựng lại VCVX với tổng mức đầu tư 2,6 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Hiền Lương

>> Hòn Bà La Gi được công nhận di tích văn hoá
>> Không giữ di tích là có tội với tiền nhân
>> Công bố Di tích lịch sử quốc gia Lộ Vòng Cung
>> Biến dạng di tích phố cổ Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.