Tìm thấy bức tranh của Raphael bị Đức phát xít ăn cướp

06/08/2012 03:36 GMT+7

Tại Ba Lan vừa công bố về việc tìm thấy bức tranh Portrait of a Young Man (ảnh) của danh họa Ý - Raphael. Đây là bức tranh thuộc bộ sưu tập của hoàng tử Czartoryski, The Art Newspaper đưa tin.

Tại Ba Lan vừa công bố về việc tìm thấy bức tranh Portrait of a Young Man (ảnh) của danh họa Ý - Raphael. Đây là bức tranh thuộc bộ sưu tập của hoàng tử Czartoryski, The Art Newspaper đưa tin.

 Tìm thấy bức tranh của Raphael bị Đức phát xít ăn cướp
Ảnh: img0.liveinternet.ru

Bức tranh được tìm thấy trong kho của một ngân hàng (hiện vẫn còn giấu tên). Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết chưa biết nơi cất giấu bức tranh, nhưng theo nguồn tin trên thì nó được bảo quản tại địa điểm an toàn. Cơ quan này hy vọng Portrait of a Young Man sẽ sớm được trả về cho Ba Lan.

Bức tranh của Raphael có trong bộ sưu tập của Czartoryski từ năm 1798. Đến trước Thế chiến 2 nó được trưng bày tại Bảo tàng Krakow, vào năm 1939 bức tranh bị phát xít Đức tịch thu và đến năm 1945 nó mất dấu tích. Sau thế chiến, Quỹ Czartoryski không ít lần tìm kiếm bức tranh nhưng không đạt kết quả.

Trong số các bức tranh phát xít Đức tịch thu ở Ba Lan, Portrait of a Young Man có giá trị nhất. Raphael vẽ tuyệt tác này vào khoảng năm 1513 - 1514. Không rõ nhân vật trong tranh là ai, nhưng vài nhà nghệ thuật học cho rằng, danh họa tự vẽ chân dung mình.

B.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.