“Thương hiệu” Lê Bình

21/07/2013 03:15 GMT+7

Chưa thấy ai cùng một lúc làm tới 4 nghề như nghệ sĩ Lê Bình. Mới 3 ngày đạp xích lô ở Long An (phim Sóng ngầm) lại 3 ngày chèo đò ở Tiền Giang đưa trẻ con qua sông đi học (phim Dòng sông thương nhớ).

Liền đó dông tuốt ra Đà Lạt trồng bông hồng 5 ngày (phim Sô cô la và hoa hồng) và lộn trở lại Sài Gòn bán mì gõ (phim Cha và con gái). Đắt sô “thấy ớn”. Lê Bình cười: “Sao đạo diễn hổng cho tui làm giám đốc, quan chức cho nó sướng. Quanh năm làm mấy cái nghề cực khổ gần chết. Nhưng mà được khán giả thương lắm à nha”. Quả thật, anh là một gương mặt mà đạo diễn “nhớ” đến ngay khi cần những vai lao động nghèo khổ. Nghĩa là cũng có “thương hiệu” chứ bộ!

 “Thương hiệu” Lê Bình

Tin, ảnh: H.Kim

>> Lê Bình nói tiếng Đức
>> Lê Bình rạo rực Tình xuân
>> Lê Bình sợ gì nhất?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.