Thực hư những chuyến lưu diễn 'hoành tráng' của sao Việt

28/02/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Nhiều sao Việt vẫn thường tự hào 'khoe' về những chuyến 'lưu diễn' tại Mỹ, Canada, Hàn Quốc... Tuy nhiên, những chuyến đi này có 'hoành tráng' như mọi người vẫn nghĩ?

 
Hình ảnh Ngọc Trinh diễn nội y tại một sân khấu khá xuề xòa tại Mỹ khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Chủ yếu diễn ở casino, nhà hàng

Việc sao Việt gắn mác "lưu diễn nước ngoài" vẫn thường khiến công chúng nghĩ đến những gì xa hoa, lộng lẫy ở hải ngoại nhưng thực tế, không ít sao Việt thừa nhận họ sang nước ngoài để đi diễn casino, nhà hàng là chủ yếu.

Một danh hài (đề nghị giấu tên) cho biết đi diễn ở nước ngoài có 3 loại: thứ nhất là chương trình lớn, đại nhạc hội với sân khấu được đầu tư quy mô; thứ hai là diễn ở casino (tùy casino lớn nhỏ mà sân khấu được dàn dựng thích hợp) và thứ ba là diễn ở nhà hàng, tiệc cưới, sinh nhật thì cũng giống như ở Việt Nam.

Danh hài này tiết lộ sòng bài là nơi các ca sĩ, diễn viên hài ở Việt Nam được mời đi diễn nhiều nhất và cũng là nơi có cát sê ổn định nhất vì tại đây không bán vé mà chi trả cho nghệ sĩ một khoản tiền nhất định trong khi ở một số chương trình bán vé, cát sê của nghệ sĩ lại phụ thuộc vào lượng vé bán được. Dĩ nhiên, đối tượng khán giả phần lớn vẫn là những người Việt ở hải ngoại.

"Nói là đi lưu diễn cho sang chứ thực chất nghệ sĩ sang đây hát và diễn ở casino là chủ yếu. Ngoài ra, họ còn sang đây để bán đĩa nữa", một bầu show tại TP.HCM chia sẻ.

 
Hình ảnh Ngọc Trinh và một số nghệ sĩ bán đĩa và bán lịch sau buổi diễn - Ảnh chụp màn hình

Ca sĩ Phương Thanh nói thêm: "Ca sĩ Việt sang nước ngoài để hát trong các casino là nhiều. Tuy nhiên, sòng bạc ở nước ngoài khá an toàn vì có bảo vệ đàng hoàng và cũng đa dạng nữa. Những sòng bạc ở trung tâm có cả những sao nước ngoài đến biểu diễn".

Theo chia sẻ của những người trong nghề, đi diễn ở nước ngoài ngoài việc tranh thủ thêm tình cảm của khán giả hải ngoại, nghệ sĩ còn có thể kết hợp đi du lịch và diễn nhiều show trong một chuyến. Đó là lí do nhiều sao Việt chọn đi "lưu diễn" dù đôi khi đó có là casino hay nhà hàng.

Chuyện phải diễn ở những "chuồng gà" với sân khấu chỉ là vài ba chiếc bục ghép lại cùng tấm backdrop sơ sài ở phía sau không phải hiếm. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ lớn, họ thường hỏi han, dặn dò cặn kẽ với bầu show. Với những nghệ sĩ lưu diễn nhiều lần, họ cũng sẽ dễ dàng "né" được những sân khấu không phù hợp.

 
Nói là đi lưu diễn cho sang chứ thực chất nghệ sĩ sang đây hát và diễn ở casino là chủ yếu. Ngoài ra, họ còn sang đây để bán đĩa nữa
Một bầu show tại TP.HCM
"Chuồng gà" hay sân khấu, quan trọng là đừng "nổ"

Theo nghệ sĩ hài Minh Béo, diễn sòng bài hay nhà hàng thì không có gì đáng xấu hổ bởi: "Miễn có khán giả là được, mình đâu phải làm chuyện gì phi pháp mà sợ. Đôi khi không gian nhỏ gọn, ấm cúng càng giúp nghệ sĩ gần gũi hơn với khán giả. Quan trọng là mình không nên phóng đại để "lòe" những khán giả trong nước".

Ca sĩ Phương Thanh cũng góp lời: "Sâu khấu lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là tình cảm của khán giả và lòng tự trọng của nghệ sĩ".

Thực tế, nhiều nghệ sĩ Việt Nam thường xuyên xuất ngoại lưu diễn nhưng không "đánh trống, khua chiêng" trên báo giới mà âm thầm làm việc, kiếm tiền. Thế nhưng, lại có những trường hợp khiến dư luận ngã ngửa khi biết được sự thật đằng sau những hình ảnh hào nhoáng, những lời lẽ hoa mỹ mà nghệ sĩ "mạnh miệng" hô hào trước đó.

Mới đây, dư luận khá bất ngờ với hình ảnh Ngọc Trinh trình diễn nội y tại một sân khấu khá xuề xòa tại Mỹ. Điều này trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh lung linh, hào nhoáng mà cô và ông bầu Vũ Khắc Tiệp từng chia sẻ trước đó.

Một thành viên trong đoàn cùng đi với Ngọc Trinh sang Mỹ tiết lộ show diễn của cô chỉ diễn ra trong một casino nhỏ và mang tính giao lưu chứ không phải như các chương trình thời trang thường thấy.

Chuyện này khiến nhiều người nghĩ ngay đến trường hợp của Lý Nhã Kỳ cũng từng "đánh trống, khua chiêng" khi xuất hiện trong bộ phim Shanghai của Hollywood, nhưng té ra cô chỉ là xuất hiện thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi. Hay chuyện các diễn viên Việt Nam "được mời" tham dự liên hoan phim uy tín như Cannes nhưng thực chất là dưới danh nghĩa quảng bá cho một thương hiệu nào đó chứ không phải "mang điện ảnh Việt ra thế giới" như một số lời chia sẻ, hứa hẹn của họ trước khi đi.

 
Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương chỉ xuất hiện thoáng qua trong phim Shanghai -  Ảnh chụp màn hình

Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ: "Tên tuổi gầy dựng lâu năm mới có được, nhiều khi sơ suất nhận lời một chương trình mà mang tiếng thì cũng không ai dám nhận lời đâu. Tất cả những tên tuổi đã thành danh đều suy nghĩ kỹ nơi họ cần xuất hiện...".

Thế mới thấy, xuất ngoại hay đi lưu diễn nước ngoài thoạt nghe có vẻ rất hoành tráng, sang trọng nhưng thực tế hoành tráng đến đâu, sang trọng cỡ nào thì chỉ có người trong cuộc mới rõ bởi khó có thể căn cứ vào những hình ảnh, thông tin một chiều do nghệ sĩ cung cấp.

Thiên Hương

>> Hip-hop Việt sẽ lại lưu diễn
>> Nguyễn Ngọc Phương Trinh sang Singapore biểu diễn
>> Yasuy, Hoàng Quyên và Bảo Trâm lưu diễn châu u
>> Quốc Cơ, Quốc Nghiệp lưu diễn một năm tại Mỹ
>> Rạp bạt của Liên đoàn Xiếc VN lưu diễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.