Thư pháp thơ trên gỗ và đá cuội

04/03/2015 04:00 GMT+7

Nhà thư pháp Hồ Công Khanh (Đà Nẵng) vừa 'trình làng' một quyển thư pháp thơ đặc biệt làm bằng gỗ và đá cuội.

Nhà thư pháp Hồ Công Khanh (Đà Nẵng) vừa “trình làng” một quyển thư pháp thơ đặc biệt làm bằng gỗ và đá cuội.

Nhà thư pháp Hồ Công Khanh bên tác phẩm thư pháp thơ của mình
Nhà thư pháp Hồ Công Khanh bên tác phẩm thư pháp thơ của mình
Ông đã chọn 6 tấm gỗ hương lớn khổ 35 x 95 cm và thiết kế thành những trang sách, mô phỏng thư tịch cổ, có thể gấp lại được.
Trên đó đính 100 viên đá cuội, mỗi viên mang trên mình 2 câu thơ lục bát được thể hiện dưới dạng thư pháp. Hồ Công Khanh cho biết 100 viên đá cuội dùng để viết thư pháp được chọn từ hàng nghìn viên đá mà ông và các học trò của mình sưu tầm, nhặt nhạnh trong nhiều năm qua, dọc các con suối nhỏ ở Đà Nẵng và Quảng Nam.
Sau đó những hòn cuội được mài bằng, lộ vân đá và tạo dáng phù hợp với nội dung của từng câu thơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.