“Thơ ca dạy chúng ta hy vọng”

04/02/2012 07:13 GMT+7

Ngày 3.2, hội thảo văn học tại Liên hoan Thơ quốc tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất bước vào ngày làm việc thứ hai với nhiều tham luận về sứ mệnh của thi ca.

Ngày 3.2, hội thảo văn học tại Liên hoan Thơ quốc tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất bước vào ngày làm việc thứ hai với nhiều tham luận về sứ mệnh của thi ca.

Phát biểu tại hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN nhận xét: “Thơ ca dạy chúng tôi hy vọng. Chúng tôi nói đến hòa bình với tất cả sự thiêng liêng cháy bỏng của một dân tộc đã từng chiến đấu. Có bao nhiêu con đường đến với thơ ca thì có bấy nhiêu sáng kiến để bảo vệ và củng cố hòa bình. Chúng ta vui mừng vì được sống, sáng tạo và mộng mơ tại châu Á đáng trở thành một trung tâm của thế giới”.

Tối qua, đêm thơ quốc tế thứ hai diễn ra tại Quảng Ninh với sự tham gia của các nhà thơ VN và quốc tế. Hôm nay 4.2, gần 200 nhà văn về Hà Nội dự Ngày thơ lần thứ 10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.