Thi công đê chắn sóng tại khu vực tàu cổ đắm

11/05/2013 03:50 GMT+7

Trong những ngày qua, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (TP.HCM) chuyên thực hiện khai quật đã huy động nhân lực, thiết bị tiến hành thi công đê vây chắn sóng, ngăn nước xung quanh khu vực tàu cổ đắm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Phương pháp thi công đê vây là sử dụng khoảng 500 cọc thép, mỗi cọc cao 12 m đóng xuống độ sâu 8 m so với mặt nước biển bao quanh địa điểm tàu cổ đắm với diện tích 600 m2.

Trong những ngày qua, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương (TP.HCM) chuyên thực hiện khai quật đã huy động nhân lực, thiết bị tiến hành thi công đê vây chắn sóng, ngăn nước xung quanh khu vực tàu cổ đắm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Phương pháp thi công đê vây là sử dụng khoảng 500 cọc thép, mỗi cọc cao 12 m đóng xuống độ sâu 8 m so với mặt nước biển bao quanh địa điểm tàu cổ đắm với diện tích 600 m2.

Sau khi hoàn thành đê vây, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương tiếp tục đưa hệ thống khung sườn vào bên trong đê vây nhằm bảo đảm an toàn cho quá trình khai quật; đồng thời tiến hành hút nước biển ra ngoài, trục vớt toàn bộ các tấm lưới sắt trước đây đã thả xuống để bảo vệ tạm thời con tàu cổ đắm và hút cát vùi lấp tàu cổ. Dự kiến, việc khai quật, trục vớt cổ vật và tàu cổ sẽ diễn ra vào cuối tháng 5.2013.

Hiển Cừ

>> Cấm tàu thuyền neo đậu tại khu vực tàu cổ đắm
>> Phương án phân chia cổ vật sau khai quật trên tàu đắm
>> Một cụ ông hiến tặng 56 cổ vật và hiện vật quý
>> 40.000 cổ vật trên con tàu đắm
>> Khai quật khẩn cấp cổ vật dưới biển
>> Bộ sưu tập cổ vật đồ sộ của Dương - Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.