Thành lập “siêu nhà hát”

06/04/2012 02:08 GMT+7

Sáng qua 5.4, Bộ VH-TT-DL chính thức ra quyết định thành lập Nhà hát kịch quốc gia Việt Nam, được thành lập trên cơ sở Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát kịch Nhi đồng (ra đời thêm).

Sáng qua 5.4, Bộ VH-TT-DL chính thức ra quyết định thành lập Nhà hát kịch quốc gia Việt Nam, được thành lập trên cơ sở Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát kịch Nhi đồng (ra đời thêm).

Cùng ngày, NSND Lê Hùng được bổ nhiệm chức vụ giám đốc của “siêu nhà hát” này. Trước đó, ông là giám đốc của cả Nhà hát kịch Việt Nam và Nhà hát kịch Tuổi trẻ.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cho biết tạm thời các nhà hát vẫn đóng ở vị trí cũ, giữ nguyên tên gọi và chưa có gì xáo trộn.

Ông Trương Nhuận cho hay trong đề án trình Chính phủ, trụ sở mới sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 7.000m2 ở Mỹ Đình. Dự kiến, một nhà hát rộng 1.200 chỗ ngồi và sân khấu thử nghiệm gồm 500 chỗ ngồi với các thiết bị tối tân nhất sẽ được xây dựng.

Trinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.