Thăm Bảo tàng Chiến thắng B-52

29/12/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 29.12, tròn 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Những du khách ghé thăm Bảo tàng Chiến thắng B-52 cũng đông vui hơn thường ngày...

>> Triển lãm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
>> Trao giải cuộc thi về “Điện Biên Phủ trên không”
>> Ai đặt tên Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không?
>> Triển lãm tranh mừng chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
>> Khúc bi tráng Hà Nội - Điện Biên Phủ
>> Gần 490.000 bài dự thi Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không
>> Bồi thường mở rộng đường Điện Biên Phủ - Huế
>> Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Những ngày này, du khách ghé thăm Bảo tàng Chiến thắng B-52 (159 phố Đội Cấn, Q.Ba Đình) đông vui hơn những ngày thường. Trong số đó, có nhiều em nhỏ say mê nghe cha mẹ kể về những máy bay, tên lửa trong 12 ngày đêm làm nên chiến thắng lịch sử.

Một du khách nhỏ tuổi nhất tại bảo tàng là cháu Hoàng Mai Bình (cháu nội của đại tá Hoàng Mai Hào, công tác tại Cục Quân huấn). Cháu Bình còn nhỏ tuổi nhưng khi nghe bác ruột mình (ông Hoàng Mai Đức, 33 tuổi, công tác tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) kể về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tên lửa, máy bay trong sân bảo tàng thì tỏ ra vô cùng chăm chú và thích thú.

Ông Hoàng Mai Đức cho hay, muốn giáo dục cho các cháu trong gia đình mình, thì ngay từ những ngày thơ ấu phải kể về lịch sử Việt Nam, khi các cháu lớn lên, những lời kể của cha mẹ, ông bà sẽ là những bài học đầu đời, nuôi dưỡng thêm tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

 điện biện phủ trên không
Bảo tàng Chiến thắng B-52 nằm giữa Hà Nội hòa bình hôm nay

điện biện phủ trên không
Ông kể cháu nghe chiến thắng huy hoàng của quân và dân thủ đô Hà Nội 40 năm về trước

điện biện phủ trên không
Đài điều khiển tên lửa Abuha. Tiểu đoàn 77, trung đoàn 257 tên lửa phòng không (đơn vị anh hùng), sử dụng điều khiển tên lửa bắn rơi 4 máy bay B-52 của Mỹ trong 12 ngày đêm năm 1972

điện biện phủ trên không
Máy bay Mig 21, quân đội Việt Nam sử dụng, bắn rơi 3 máy bay F4 của Mỹ năm 1972

điện biện phủ trên không
Cháu Hoàng Mai Bình (4 tuổi) say sưa nghe bác Hoàng Mai Đức giới thiệu về bệ phóng tên lửa SAM 2 - tiểu đoàn 59, trung đoàn 261 tên lửa phòng không (đơn vị anh hùng) sử dụng bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay B-52 đầu tiên trong cuộc tập kích chiến lược của Mỹ bằng máy bay B-52 vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 18.12.1972. Xác máy bay rơi xuống cánh đồng Chuôm, xã Phủ Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội

điện biện phủ trên không
Xác các loại máy bay chiến lược của Mỹ đã bị quân dân thủ đô Hà Nội bắn rơi trong các cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ vào thủ đô Hà Nội

điện biện phủ trên không
Bộ thu phát ăngten của đài ra đa dẫn đường π 35 đại đội 45, trung đoàn 291 ra đa (đơn vị anh hùng) sử dụng phát hiện sớm máy bay B-52 của Mỹ đánh vào Hà Nội ngày 18.12.1972

điện biện phủ trên không
Một số loại bom quân đội Mỹ đã sử dụng trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam từ năm 1964 đến 1972

điện biện phủ trên không
Xác máy bay B-52 đã bị quân và dân thủ đô Hà Nội bắn rơi trong cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của Mỹ vào miền Bắc Việt Nam trong tháng 12.1972

điện biện phủ trên không
Bảng thông tin về máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ tại bảo tàng

40 năm về trước, 23 giờ 16 phút ngày 29.12.1972, địch huy động 60 lần chiếc B-52 đánh vào 3 khu vực: 30 lần B-52 đánh khu gang thép Thái Nguyên và khu Trại Cau, 18 lần B-52 đánh khu vực Đồng Mỏ (Lạng Sơn), 12 lần B-52 đánh Kim Anh (Vĩnh Phú).

Ngoài ra, 70 lần chiếc máy bay chiến thuật của không quân và hải quân Mỹ đánh xen kẽ các sân bay Thọ Xuân, Yên Bái, Hoà Lạc, Kép và khu vực Kim Anh (Vĩnh Phú), Đông Anh (Hà Nội), ngoại vi TP.Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ta bắn rơi 2 máy bay, trong đó Tiểu đoàn tên lửa 79 bảo vệ Hà Nội chiến đấu anh dũng bắn rơi 1 máy bay B-52, 1 máy bay F4. Đây là trận đánh kết thúc chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” bảo vệ Thủ đô Hà Nội cuối tháng 12.1972.

7 giờ sáng ngày 30.12, Tổng thống Mỹ Níchxơn buộc phải ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và họp lại Hội nghị Paris về Việt Nam.

Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng kéo dài 12 ngày, đêm đã bị thất bại hoàn toàn.

Tin, ảnh: Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.