Tái hiện lễ hội đặc sắc vùng Tây Sơn thượng đạo

27/02/2015 15:22 GMT+7

(TNO) Tối 26.2, tỉnh Gia Lai tổ chức tái hiện lễ hội Hát cầu huê đã thất truyền hơn 60 năm. Đây là lễ hội lớn trong khuôn khổ lễ hội Tế Xuân (Quý Xuân) của người Việt vùng An Khê.

(TNO) Tối 26.2, tỉnh Gia Lai tổ chức tái hiện lễ hội Hát cầu huê đã thất truyền hơn 60 năm. Đây là lễ hội lớn trong khuôn khổ lễ hội Tế Xuân (Quý Xuân) của người Việt vùng An Khê.

Biểu diễn cồng chiêng, múa xoang trong sắc xuân Tây NguyênBiểu diễn cồng chiêng, múa xoang trong sắc xuân Tây Nguyên
Thời Tây Sơn, hoạt động giao lưu buôn bán, lễ hội được tổ chức khá tập nập, nhộn nhịp ở khu vực này, thể hiện mối đoàn kết Kinh - Thượng
Lễ hội được tái hiện phần cơ bản nhất không gian lễ Tế Xuân truyền thống của người An Khê gồm hát cầu huê (bài chòi, hát bội cổ truyền, hát đối đáp giao duyên…).
Hát cầu huê có từ đầu thế kỷ XX, thường được tổ chức từ 9-10.2 âm lịch hằng năm. Đây là một trong những hoạt động văn hóa tái hiện phong vị văn hóa độc đáo của người Việt vùng Tây Sơn thượng đạo.
 
Không gian Phiên chợ Kinh - Thượng được tái hiện
Không gian Phiên chợ Kinh - Thượng được tái hiện
 
Không gian Phiên chợ Kinh - Thượng được tái hiệnĐoàn hát bội An Nhơn (Bình Định) với những điệu hát bội cổ truyền
Trò chơi dân gian trèo cột mỡ được tái hiện
Thanh thiếu niên thích thú với màn thi giã gạo
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.