Tái bản "Hồi ký không tên" của cố nhà báo Lý Quí Chung

02/03/2012 03:57 GMT+7

Nhân kỷ niệm 7 năm ngày mất của cố nhà báo Lý Quí Chung (3.3.2005 - 3.3.2012), Công ty CP văn hóa Phương Nam và gia đình cố nhà báo Lý Quí Chung tổ chức giới thiệu ấn phẩm tái bản Hồi ký không tên vào lúc 9 giờ 30 ngày 3.3 tại khách sạn Maxim Nam An (13-15-17 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM).

Nhân kỷ niệm 7 năm ngày mất của cố nhà báo Lý Quí Chung (3.3.2005 - 3.3.2012), Công ty CP văn hóa Phương Nam và gia đình cố nhà báo Lý Quí Chung tổ chức giới thiệu ấn phẩm tái bản Hồi ký không tên vào lúc 9 giờ 30 ngày 3.3 tại khách sạn Maxim Nam An (13-15-17 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM).

Lý Quí Chung (1940 - 2005) là tên tuổi quen thuộc của giới trí thức miền Nam (ông là nhà báo với bút danh Nguyễn Lý và là dân biểu đối lập trong hạ nghị viện chính quyền VNCH). Hồi ký không tên ghi lại những hoạt động của tác giả trong bối cảnh lịch sử của chính trường miền Nam (chủ yếu giai đoạn 1963-1975)... Sau 1975, Lý Quí Chung được nhiều người biết đến trong vai trò một nhà báo với bút danh Chánh Trinh. Hồi ký không tên phát hành lần đầu vào cuối năm 2004, chỉ hơn 2 tháng trước khi tác giả qua đời vì bệnh ung thư...

 

Dịp này, gia đình cố nhà báo Lý Quí Chung và Công ty Phương Nam còn trao tặng Trung tâm truyền huyết - Bệnh viện Huyết học (TP.HCM) số tiền 50 triệu đồng trích từ bản quyền cuốn sách và quyên góp.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.