Tác giả Tiếng chim hót trong bụi mận gai qua đời

30/01/2015 06:48 GMT+7

Nhà văn Úc Colleen McCullough, tác giả tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai (The thorn birds), đã qua đời vào ngày 29.1 tại một bệnh viện trên đảo Norfolk Island (Úc) ở tuổi 77, sau khi bị đột quỵ.

Nhà văn Úc Colleen McCullough, tác giả tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai (The thorn birds), đã qua đời vào ngày 29.1 tại một bệnh viện trên đảo Norfolk Island (Úc) ở tuổi 77, sau khi bị đột quỵ.

Colleen McCullough chụp ảnh cùng cuốn sách Tiếng chim hót trong bụi mận gai tại Sydney năm 1977 - Ảnh: theaustralian.com.au
Colleen McCullough chụp ảnh cùng cuốn sách Tiếng chim hót trong bụi mận gai tại Sydney năm 1977 - Ảnh: theaustralian.com.au
Theo The Sydney Morning Herald, Colleen từng nghiên cứu thần kinh học tại Mỹ trước khi viết văn. Tiếng chim hót trong bụi mận gai là tiểu thuyết thứ hai của bà, xuất bản tại Úc năm 1977.
Tác phẩm về mối tình lãng mạn, bi thương giữa linh mục Ralph và nàng Meggie đã bán được 30 triệu bản trên toàn thế giới và là cuốn sách của Úc bán chạy nhất từ trước tới nay, một phần cũng nhờ tiếng vang của bộ phim truyền hình cùng tên do Dary Duke đạo diễn ra mắt năm 1983 ( từng được chiếu ở VN và rất được khán giả yêu thích).
Colleen sống tại Norfolk Island phần lớn thời gian trong vòng 40 năm qua. Bà kết hôn với Ric Robinson, một người dân của hòn đảo này. Bà đã viết tổng cộng 25 tác phẩm. Cuốn sách cuối cùng của bà là Bittersweet, xuất bản năm 2013, đã bán được 65.000 bản tại Úc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.