Sẽ di dời 70% dân phố cổ

16/07/2012 02:14 GMT+7

Trong dự thảo Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, trình HĐND TP thông qua, UBND TP xác định để thực hiện bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ, đến năm 2020 sẽ di dời 70% số hộ sống ở nơi đây ra các khu đô thị mới.

TP.Hà Nội cũng xác định đến năm 2015 hoàn thành quy hoạch khu di tích Thành cổ Hà Nội rộng 151.600 m2 và lập quy hoạch bảo tồn và xây dựng công viên lịch sử văn hóa khảo cổ học khu Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu với tổng diện tích 60.692 m2, xác định vị trí bảo tàng thiên nhiên, bảo tồn nguyên trạng tại chỗ để sau năm 2016, khu vực Hoàng thành sẽ chính thức đón khách tham quan. 

Việt Chiến

>> Cần lấy ý kiến về dự án bảo tồn khu phố cổ Chợ Lớn
>> Cháy ở khu phố cổ Hà Nội
>> Khó di dân phố cổ nếu chờ tự nguyện
>> Nhộn nhịp phố cổ Đông Kinh
>> Nỗi niềm phố cổ sang sông
>> Đêm xuân ở phố cổ Hội An
>> Hồn rêu phố cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.