Sát thủ khủng long đứng đầu doanh thu phim hè

30/06/2015 06:00 GMT+7

Chú gấu hài hước Teddy với vô vàn câu chuyện vui nhộn trong phim Ted 2 không địch lại được sát thủ khủng long trong Jurassic World về doanh thu bán vé tuần qua, theo Reuters.

Chú gấu hài hước Teddy với vô vàn câu chuyện vui nhộn trong phim Ted 2 không địch lại được sát thủ khủng long trong Jurassic World về doanh thu bán vé tuần qua, theo Reuters.

Cảnh phim Jurassic World - Ảnh: washingtonpost.com
Cảnh phim Jurassic World - Ảnh: washingtonpost.com
Một lần nữa, phim bom tấn Jurassic World đưa khán giả vào thế giới khủng long kỳ bí và nguy hiểm vẫn chiếm vị trí quán quân phát hành tại thị trường Bắc Mỹ với doanh thu tuần lên tới 54,2 triệu USD. Đứng thứ nhì trong tuần qua là Inside Out với 52,1 triệu USD, đẩy tổng doanh thu của phim này lên 184,9 triệu USD.
Tụt hẳn 15 triệu USD so với dự tính của các nhà sản xuất, Ted 2 trong tuần đầu phát hành chỉ đạt được 32,9 triệu USD, giữ vị trí thứ 3 dù đã được công chiếu trên 3.422 rạp, thua kém hẳn doanh thu cùng kỳ của Ted 1 cách đây 3 năm là 54 triệu USD.
Chiếm vị trí thứ 4 về doanh thu trong tuần là Max - bộ phim xoay quanh câu chuyện chú chó dũng cảm từng phục vụ trong quân đội, với 12,2 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại 2.855 điểm chiếu. Với 7,8 triệu USD, bộ phim hài Spy đứng vị trí thứ 5.
Tính tới nay, Jurassic World đã đạt tổng doanh thu 500 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, trở thành bộ phim ăn khách thứ 5 trong lịch sử tại khu vực này, chỉ đứng sau phim The Dark Knight với doanh thu 534,8 triệu USD. Tính trên toàn cầu, Jurassic World đã đạt hơn 1,2 tỉ USD doanh thu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.