San ủi di tích quốc gia để... trồng keo!

01/03/2012 03:37 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và UBND H.Ba Tơ tổ chức kiểm tra, xác định thực trạng di tích quốc gia Trường Lũy đoạn qua địa bàn xã Ba Động, H.Ba Tơ bị xâm hại.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và UBND H.Ba Tơ tổ chức kiểm tra, xác định thực trạng di tích quốc gia Trường Lũy đoạn qua địa bàn xã Ba Động, H.Ba Tơ bị xâm hại.

Trên cơ sở đó, buộc những người vi phạm khôi phục lại hiện trạng phần Trường Lũy đã bị phá; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc giới bảo vệ toàn bộ di tích quốc gia Trường Lũy trước ngày 15.4.

Trước đó, vào ngày 14.2, do chưa có mốc giới bảo vệ, ông Trần Văn Thiết (ở thôn Tân Long Hạ, xã Ba Động) cứ ngỡ là phần đất của mình nên đã tiến hành san ủi hơn 37m Trường Lũy làm bằng đất để chuẩn bị trồng keo (ảnh). Được biết, sau gần một năm được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích cấp quốc gia nhưng 22 km Trường Lũy chạy qua địa bàn H.Ba Tơ vẫn chưa được cắm mốc phân định ranh giới rõ ràng nên nguy cơ bị xâm hại rất lớn.

Trường Lũy là một công trình kiến trúc lớn, đa dạng, nhiều phần được làm bằng đá hoặc đất, có chiều dài khoảng 130 km, kéo dài từ H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) đến H.An Lão (Bình Định), trong đó địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dài 111 km.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.