Sân khấu TP.HCM dịp lễ

30/04/2013 03:00 GMT+7

Trung thành với thể loại hài hước, các vở trên Sân khấu kịch IDECAF diễn trong dịp lễ 30.4 - 1.5 tuy không mới nhưng vẫn hút khán giả như: Xóm vịt trời, Miêu nữ hí miêu gia... Sân khấu Trần Cao Vân cũng không thua kém với Hồn bướm mơ điên, Tía ơi, má zìa!

Phần lớn các vở diễn ở Sân khấu kịch Phú Nhuận và Sân khấu Super Bowl đều mang yếu tố ma quái, kinh dị, rất được khán giả trẻ ưa chuộng như Hú hồn, Trăng máu, Người vợ ma 2, Thứ sáu ngày 13 (ảnh)...   Khán giả thích hài kịch vẫn có thể tìm được những giây phút nhẹ nhàng, sâu lắng với Số đào hoa, Tâm bệnh (Cúc cù cúc cu), Cưới dùm.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh dựng lại Chuyện bây giờ mới kể. Nhà hát Sân khấu nhỏ (5B Võ Văn Tần) góp vui: Kính thưa ô sin, Chờ. Trong khi đó, hai vở Xin một cái tên, Othello của Nhà hát Thế Giới Trẻ lại mang hơi thở mới lạ về phong cách và đề tài của các đạo diễn trẻ nhân Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013.

Khán giả mê cải lương sẽ thỏa lòng với vở Đêm trước giờ hoàng đạo tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.