Rước 100 trống đồng từ Thanh Hóa ra Hà Nội

26/08/2010 00:36 GMT+7

Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Trưởng ban tổ chức dự án “Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long” cho biết, ngày 29.8 sẽ diễn ra lễ rước 100 trống đồng từ Thanh Hóa ra thủ đô Hà Nội tiến dâng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sau nghi lễ tại đền Đồng Cổ, đoàn xe ô tô rước trống, đoàn xe múa rồng, lân, sư tử, cồng, chiêng sẽ đến Hà Nội khoảng 10 giờ sáng 29.8, đi quanh Hồ Gươm một vòng, thắp hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ, rồi rước trống  về Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Vào lúc 19 giờ 50 ngày 29.8 sẽ diễn ra lễ cầu an cầu phúc và “Lễ hội Trống đồng - Hào khí Thăng Long” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tại đây,  trống đồng sẽ được trưng bày triển lãm đến ngày 3.9 cho nhân dân và du khách trong, ngoài nước chiêm ngưỡng. Đặc biệt, trong đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sẽ có biểu diễn hòa khí 100 trống đồng cùng cồng chiêng với tên gọi “Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long”.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.