Rực rỡ trang phục các dân tộc VN

29/11/2011 15:37 GMT+7

(TNO) Hơn 230 người đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam đã có dịp giới thiệu những tinh hoa và đặc trưng trang phục truyền thống của dân tộc mình trong chương trình Lễ hội làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, tối 28.11, tại Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội).

(TNO) Hơn 230 người đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam đã có dịp giới thiệu những tinh hoa và đặc trưng trang phục truyền thống của dân tộc mình trong chương trình Lễ hội làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, tối 28.11, tại Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội).

Chương trình do Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ ngày 26.11 đến 28.11; là dịp để các dân tộc giao lưu, chia sẻ những đặc trưng văn hóa thông qua các bộ trang phục truyền thống.

Tại chương trình, những bộ trang phục của từng dân tộc được các thí sinh trình diễn đẹp mắt và hấp dẫn người xem. Điểm chung của nhiều bộ trang phục là màu sắc rực rỡ, kết hợp với những trang sức khác nhau, tạo nên nét riêng của từng dân tộc.

Thanh Niên Online đã ghi lại một số hình ảnh tại buổi trình diễn trang phục dân tộc.


Hàng ngàn khán giả có mặt để chiêm ngưỡng buổi trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam


Áo dài, trang phục của người Kinh đồng thời được coi là trang phục dân tộc


Các cô gái Mông trình diễn điệu múa “Xuống chợ” với trang phục truyền thống


Trong khi trang phục nam của dân tộc Mạ khoe được nét khỏe khoắn thì bộ váy lại giúp phụ nữ Mạ dịu dàng, kín đáo


Người Chăm với trang phục nhiều màu sắc


Trang phục của người Kinh trên khắp các vùng miền, từ đời thường đến lễ phục


Trang phục của người Mường mang nét đẹp giản dị


Người Ba Na với trang phục mang đậm hơi thở của đại ngàn


Nét khỏe khoắn và duyên dáng trong trang phục truyền thống của người Khmer


Dân tộc Hoa với áo sườn xám cách điệu


Trang phục truyền thống của người Dao đỏ


Khi trình diễn trang phục, các người mẫu còn thể hiện những điệu múa đặc trưng của dân tộc mình


Múa xòe của dân tộc Thái


Nghệ sĩ Thanh Pháp (người Chăm) đến từ Bình Thuận và bài hát “Làng Chăm nhớ Bác” của nhạc sĩ A Mư Nhân


Màn trình diễn đã nhận được sự cổ vũ hết mình của các thanh niên tình nguyện


Màn trình diễn kết thúc đêm hội

Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.