Ra mắt tập truyện 'Huệ tím' của nhà văn đoạt giải Nobel Văn học

06/05/2015 20:35 GMT+7

(TNO) Chiều 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Thừa Thiên-Huế), Tạp chí Sông Hương phối hợp với NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu tập truyện Huệ tím của nhà văn Đức Hermann Hesse qua bản dịch của dịch giả Thái Kim Lan.

(TNO) Chiều 6.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Thừa Thiên-Huế), Tạp chí Sông Hương phối hợp với NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu tập truyện Huệ tím của nhà văn Đức Hermann Hesse qua bản dịch của dịch giả Thái Kim Lan. Sách do NXB Kim Đồng ấn hành tháng 1.2015.

Bìa cuốn Huệ tím - Ảnh: Lê Công Doanh

Nhà văn Đức Hermann Hesse (1877 - 1962), đoạt giải Nobel Văn học năm 1946, là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Sói đồng hoang, Hành trình về phương đông, Trò chơi bi chai, Đôi bạn chân tình…

Huệ tím gồm những câu chuyện thần tiên bao gồm 5 truyện: Huệ tím, Chuyện chàng Augustus, Bích thảo hóa thân, Thi nhân, Tin lạ từ một hành tinh xa.

Giới thiệu về tập sách, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương đã nói: “Huệ tím không chỉ dành cho độc giả nhỏ tuổi nhiều cơ hội để mơ mộng trong thế giới thần tiên mà còn dành cho người lớn những giây phút để lặng im chiêm nghiệm về cuộc sống…”.

Dịch giả Thái Kim Lan tại buổi giới thiệu sách. Dịch giả Thái Kim Lan tại buổi giới thiệu sách - Ảnh: Lê Công Doanh

Tiến sĩ Thái Kim Lan, dịch giả cuốn Huệ tím trong nhiều năm qua, đã bỏ công sức để quảng bá văn hóa Huế nói riêng và Việt Nam nói chung ra với thế giới, đặc biệt là tại Đức, nơi bà đang sinh sống và làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.