Ra mắt Nguyễn Đắc Xuân tự truyện

29/04/2012 03:04 GMT+7

Sáng 26.4, tại hội trường Thành ủy Huế, dù lưng vẫn còn đau sau vụ trượt ngã cầu thang nhưng nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân vẫn gượng đứng để ra mắt 3 tập đầu trong bộ tự truyện 10 cuốn của mình Từ Phú Xuân đến Huế.

 Ra mắt Nguyễn Đắc Xuân tự truyện
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân tại buổi ra mắt Nghiên cứu Triều Nguyễn và Huế xưa, tập 2 - Ảnh B.N.L

3 tập đã xuất bản có 4 cuốn, tập 1 gồm 2 cuốn kể về thời thơ ấu và 14 năm đi học; tập 2 viết về 3 năm tranh đấu trong phong trào đô thị miền Nam (từ 1963 - 1965); tập 3 viết về 8 năm tham gia kháng chiến (từ 1966 - 1974). 7 tập chưa xuất bản của bộ tự truyện là phần viết về thời gian ông ở Hà Nội và các nước Nga, Trung Quốc; về xã hội miền Nam sau giải phóng; thời gian làm văn nghệ, làm báo, những chuyến đi nước ngoài; những người quan trọng đã đi qua đời mình… Sách do NXB Trẻ ấn hành.

Trước đó, vào ngày 14.4, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cũng tổ chức ra mắt và tặng tập sách Nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa, tập 2, dày hơn 900 trang, do NXB Thận Hóa ấn hành. Bộ sách tập hợp những công trình nghiên cứu, bài viết đã đăng trên các báo, tạp chí của tác giả về triều Nguyễn, Huế xưa và nay. Ngoài cung cấp nhiều tư liệu quý, lần đầu tiên Nguyễn Đắc Xuân công bố nhiều bài viết phản biện văn sâu sắc về các vấn đề như: phản biện dự án Life Resort trên đồi Vọng Cảnh (Huế), phản biện về bộ phim dã sử Lý Công Uẩn đường đến Thăng Long, đóng góp nhiều ý kiến về quy hoạch, xây dựng du lịch Huế, đề xuất sân bay quốc tế phía bắc Huế…

Tại buổi ra mắt 3 tập đầu của bộ tự truyện, ông Xuân cũng bày tỏ tâm nguyện sẽ hiến tặng toàn bộ kho tư liệu của mình cho phòng tư liệu của cơ quan Thành ủy Huế, để làm phòng đọc phục vụ học tập và nghiên cứu cho các thế hệ sau này.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.